Thế giới

Các quốc gia lên án, cắt quan hệ với Ecuador sau vụ tấn công Đại sứ quán Mexico tại Quito

Thương Nguyệt - TTXVN 07/04/2024 - 07:57

Sau Mexico, Nicaragua là quốc gia tiếp theo tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador. Động thái được đưa ra sau vụ việc an ninh Ecuador bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas ngay tại Đại sứ quán Mexico.

Tối 5-4, lực lượng cảnh sát Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito, trước khi tiến hành bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Cựu chính trị gia 54 tuổi bị truy tố về tội danh tham nhũng, đã lưu trú tại Đại sứ quán Mexico kể từ tháng 12-2023 và vừa được Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó vài giờ.

Cựu Phó Tổng thống Jorge Glas sau đó được di lý đến thành phố cảng Guayaquil cách Quito 426 km về phía Nam, nơi ông sẽ bị giam giữ tại một nhà tù với mức độ an ninh tối đa, theo AP.

Đây được xem là một trong những sự cố ngoại giao tồi tệ nhất tại Mỹ Latinh trong nhiều năm gần đây.

2.jpg
Cảnh sát Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico trong vụ bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Ảnh: Getty Images

Ngay sau cuộc đột kích, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador.

Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) sáng 6-4 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế sau vụ việc. Ngoại trưởng Mexico nêu rõ vụ tấn công của Ecuador vào Đại sứ quán Mexico tại Quito là hành động vi phạm thô bạo Công ước Vienne, thể hiện rõ sự coi thường “cao độ” các chuẩn mực về quan hệ quốc tế.

Không lâu sau động thái của Mexico, Nicaragua cũng quyết định đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador.

“Trước những hành động đáng trách ở Quito, chúng tôi tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Chính phủ Ecuador, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với luật pháp và công ước quốc tế về mối quan hệ giữa các quốc gia và chính phủ trên khắp thế giới”, TASS dẫn tuyên bố của Chính phủ Nicaragua.

Theo hãng tin DW, Bolivia, Chile, Brazil và nhiều quốc gia khác trong khu vực đồng loạt lên án hành động của Ecuador. Honduras ngay lập tức kêu gọi Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almargo cũng đã đề nghị Hội đồng Thường trực OAS họp khẩn trong thời gian sớm nhất để có thể tìm ra phương hướng giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador - hai quốc gia thành viên OAS.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các quốc gia lên án, cắt quan hệ với Ecuador sau vụ tấn công Đại sứ quán Mexico tại Quito

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.