Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biển cấm không tác dụng

Người Xây Dựng| 16/10/2020 06:28

(HNM) - Chiều 6-10, ông Bình ở phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) đến thăm ông Nguyễn ở đường Âu Cơ, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Đi đến ngã ba Âu Cơ - Xuân Diệu, ông Bình phải bịt mũi, nhắm mắt đi nhanh để tránh bị khói từ bên kia đường tạt vào mặt. Đến nhà bạn, ông Bình kể lại tình huống vừa gặp rồi phàn nàn:

- Tại sao lại để người ta đốt rác ngay bên ngã ba đường thế ông nhỉ!? Khói bay mù mịt, che khuất tầm nhìn không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống ở đây.

Nghe vậy, ông Nguyễn liền nói thêm:

- Chỗ họ đốt rác mà ông vừa kể ấy có biển cấm đàng hoàng nhưng ý thức một số người còn kém, cứ đem rác ra đấy vứt rồi châm lửa đốt.

Từ nhà ông Nguyễn ra về, ông Bình quan sát tấm biển cấm, trên đó ghi rõ đây là khu vực cấm đổ rác, tuy nhiên, ngay bên dưới là đống rác lù lù. Chia sẻ thực tế này với Người Xây Dựng, ông Bình cũng đồng thời đề nghị UBND phường Tứ Liên có biện pháp ngăn chặn, không nên để biển cấm mất tác dụng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biển cấm không tác dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.