Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt quả tang, thu hơn 15.000 điếu thuốc lá cigar nhập lậu

Chu Dũng| 07/01/2020 10:26

(HNMO) - Ngày 7-1-2020, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi giao dịch mua bán thuốc lá cigar nghi vấn nhập lậu; thu giữ hơn 15.000 điếu với trọng lượng khoảng 1,4 tạ.

Công an thu giữ tang vật.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6-1-2020, tại sảnh tòa chung cư cao cấp ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) bắt quả tang vụ giao dịch mua bán thuốc lá cigar giữa ba đối tượng gồm một nữ và hai nam.

Ngay sau đó, ba người này được làm rõ là Phạm Quốc Anh (trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng); Lê Bá Trường (trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) và Lê Thùy Trang (trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Tại cơ quan công an, Lê Bá Trường khai làm thuê cho Lê Thùy Trang, mỗi tháng được trả lương 3 triệu đồng, có nhiệm vụ mang thuốc lá cigar lên cất giấu tại 2 căn hộ ở chung cư, và giao cho khách mỗi khi có đơn hàng. Phạm Quốc Anh cũng cho biết, được thuê đi nhận thuốc lá cigar với mức thù lao từ 50.000 đến 100.000 đồng/lần, tùy theo quãng đường và số lượng thuốc.

Cơ quan Công an đã thực hiện khám xét đối với Lê Thùy Trang và các đối tượng liên quan; qua đó thu giữ tổng cộng hơn 15.000 điếu thuốc lá cigar , trọng lượng trên 1,4 tạ, trị giá ước tính hàng tỷ đồng.

Bước đầu, Trang khai giao dịch mua thuốc lá cigar qua mạng xã hội, nguồn nhập từ nước ngoài chuyển về. Mỗi hộp thuốc lãi từ 100.000 đến 200.000 đồng. Bình quân mỗi tháng, Trang thu nhập khoảng 20 triệu đồng từ nguồn này.

Liên tiếp trong 1 tuần qua, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã khám phá 2 vụ buôn bán thuốc lá cigar với tang vật trên 30.00 điếu, trị giá hàng tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang, thu hơn 15.000 điếu thuốc lá cigar nhập lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.