Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-6

N.A| 09/06/2023 18:09

(HNMO) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bulgaria; Cần quy định phương pháp xác định giá đất trong Luật Đất đai (sửa đổi); Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú; Hoàn tất khâu chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh; Từ 1-8-2023, tăng phí sát hạch bằng lái xe; Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị truy tố trong một vụ án về tài liệu mật... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 9-6.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bulgaria: Sáng 9-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Marinela Petkova, Đại sứ Bulgaria, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ Bulgaria hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. XEM CHI TIẾT.


Cần quy định phương pháp xác định giá đất trong Luật Đất đai (sửa đổi): Sáng 9-6, góp ý tại tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), liên quan vấn đề giá đất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn Nghị quyết 18 NQ/TW (về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" - PV), theo đó phải có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lại không quy định rõ. XEM CHI TIẾT.

  • Kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức cán bộ có tín nhiệm thấp

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Hà Nội - La Habana (Cuba): Sáng nay, 9-6, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana do đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana làm Trưởng đoàn. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú: Sáng 9-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6-2023 lần thứ hai, để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND thành phố, theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. XEM CHI TIẾT.


Hoàn tất khâu chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh: Sáng 9-6, tại 201 điểm thi trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức cho học sinh học quy chế thi và làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Toàn thành phố có 116.000 lượt thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường công lập không chuyên và lớp 10 chuyên. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội: Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10

EVN yêu cầu khẩn: Đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản khẩn gửi Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) yêu cầu tính toán, phân bổ công suất cho các công ty điện lực cấp tỉnh với nguyên tắc không được cắt điện sinh hoạt quá 8 tiếng theo quy định tại Thông tư 34/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. XEM CHI TIẾT.


Từ 1-8-2023, tăng phí sát hạch bằng lái xe: Từ ngày 1-8-2023, phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 7-6-2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. XEM CHI TIẾT.


Ngày mai 10-6, Hà Nội nắng nóng về trưa và chiều: Hai ngày đầu của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 (ngày 10 và 11-6), thành phố Hà Nội nắng nóng về trưa và chiều, mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Ngày cuối cùng của kỳ tuyển sinh (12-6), cường độ nắng tại Hà Nội giảm và gia tăng lượng mưa. XEM CHI TIẾT.


Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị truy tố trong một vụ án về tài liệu mật: Cựu Tổng thống Mỹ Trump ngày 8-6 thông báo trên nền tảng Truth Social rằng ông bị chính quyền Tổng thống Biden truy tố trong cuộc điều tra liên bang về nghi vấn xử lý sai các tài liệu mật. Kênh truyền hình CNN ngày 8-6 dẫn một nguồn thạo tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố trong một cuộc điều tra về tài liệu mật. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.