Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

TTXVN 27/06/2023 - 07:04

Sáng 26-6, tại thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang). Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thông tin về kết quả kỳ họp, nhiều cử tri phát biểu ý kiến. Các vấn đề được cử tri tập trung nêu lên thuộc lĩnh vực môi trường, bảo hiểm xã hội, thuốc chữa bệnh, khai thác tiềm năng du lịch, giáo dục (phân luồng học sinh lớp 9). Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề mua bán, nhận cho, thừa kế đất lúa đối với cán bộ, công chức, người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp; nhà ở cho gia đình chính sách...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu trong thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tỉnh cần quan tâm bảo đảm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp, giám sát thi công hệ thống giao thông đường bộ cao tốc đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh một cách tốt nhất. Hậu Giang phải tiếp tục tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra và phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (2004-2024).

Chiều 26-6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang).

* Cùng ngày 26-6, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu thành phố, thị xã, huyện và các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, 6 tháng qua mặc dù tình hình thế giới cũng như trong nước có những biến động nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh vẫn có những điểm sáng, đặc biệt trong thu ngân sách, phát triển kinh tế, xây dựng công trình văn hóa, giáo dục, y tế. Các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Quảng Ninh đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của cử tri. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã thông tin nhanh tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023 của đất nước cũng như kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đến cử tri Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Quảng Ninh bày tỏ vui mừng, phấn khởi với kết quả kỳ họp và những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) kiến nghị, cần sớm có cơ chế đặc thù cho khu kinh tế Vân Đồn; hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu cá, giãn nợ cho người vay mua tàu, đóng tàu, nuôi trồng thủy hải sản; hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ... Cử tri Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kiến nghị, cần nghiên cứu xem xét tăng hệ số lương với người làm trong ngành Giáo dục và ngành Y tế; quan tâm đến tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; tiếp thu những kiến nghị không thuộc thẩm quyền đề phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan liên quan.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.