Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-2

Bình Minh| 08/02/2023 17:58

(HNMO) - Thủ tướng lên đường thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam; Ngân hàng không siết tín dụng bất động sản; Sức mua các loại máy sấy, hút ẩm tăng mạnh; Hơn 9.400 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã thiệt mạng do động đất... là những thông tin đáng chú ý ngày 8-2.

Thủ tướng lên đường thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam: Đây là chuyến thăm Singapore và Brunei đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trê n cương vị mới và là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Singapore sau 5 năm và tới Brunei sau 15 năm; cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính có phu nhân cùng đi. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam với hai nước đang phát triển tích cực. Chuyến thăm góp phần củng cố tin  cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Singapore

Làm tốt từng việc nhỏ, hết mình phục vụ nhân dân: Chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 2-2023, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá, ngay từ những ngày đầu năm mới, toàn bộ cán bộ, công chức đã bắt tay vào việc. Tuy nhiên, cần tiếp tục làm tốt từ từng việc nhỏ, phục vụ nhân dân hết mình, hết sức. “Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi biểu dương, cảm ơn lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân thời gian qua. Cần tiếp tục phát huy tinh thần đó trong cả năm 2023”, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý. XEM CHI TIẾT


Ngân hàng không siết tín dụng bất động sản: Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản, phát ngôn nào về việc siết chặt tín dụng bất động sản. Đó chỉ là chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số phân khúc rủi ro để bảo đảm an toàn hệ thống, đến nay, Ngân hàng Nhà nước nhất quán quan điểm chỉ đạo như vậy. Còn đối với tín dụng phục vụ mục đích chính đáng của người mua nhà đều công bằng như các lĩnh vực khác. XEM CHI TIẾT


Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm trở lại: Trái phiếu phát hành trong tháng 1 có kỳ hạn 10 năm và 15 năm, với tỷ trọng lần lượt 49,74% và 50,26%. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm giảm liên tục qua các phiên. Tại phiên cuối tháng, lãi suất huy động trái phiếu của hai kỳ hạn trên lần lượt là 4,36% và 4,56%. XEM CHI TIẾT

  • Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 334 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu HNX

Sức mua các loại máy sấy, hút ẩm tăng mạnh: Ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, hầu hết các dòng máy hút ẩm đang được bày bán là sản phẩm nhập ngoại thương hiệu Sharp, Daikin, FujiE, Hitachi (Nhật Bản), Electrolux (Thụy Điển), Kosmen (Đức)... Hiện phân khúc được nhiều khách hàng tìm mua nhất là máy hút ẩm mini, dung tích từ 12-14 lít, mang thương hiệu Tiross, FujiE... có giá từ 2-5 triệu đồng/sản phẩm. XEM CHI TIẾT


Hà Nội dành 58 địa điểm cố định cho các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại: Trong danh sách, có các địa điểm như: Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (số 91 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm); Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy); Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng)… XEM CHI TIẾT


Sôi nổi ngày hội giao quân tại thành phố Hồ Chí Minh: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 cho hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, trong số 4.742 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm nay, có 84 đảng viên (chính thức 68, dự bị 16). Số công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an là 939 người. XEM CHI TIẾT


Những điều lái xe cần biết khi tham gia giao thông trong thời tiết sương mù: Giữ khoảng cách giữa các xe với nhau, đi đúng làn đường, phần đường của mình, sử dụng đều chân ga, sử dụng phanh hợp lý không ga dồn, không phanh gấp và đặc biệt không được đánh lái đột ngột cũng là một cách để giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông trong thời tiết sương mù. Tập trung quan sát, bật tín hiệu cảnh báo cho các xe khác biết để tránh xảy ra mất an toàn. XEM CHI TIẾT


Ma túy ''nước biển'' gây tác hại nghiêm trọng: Ma túy loại này thường được cho nhiều người sử dụng cùng lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt để uống. Đây là loại ma túy dạng mới, xâm nhập rộng rãi trong học sinh, sinh viên và giới trẻ. Nó có tác động nguy hại tới sức khỏe của đối tượng khi sử dụng, nguy cơ gây ngộ độc cao. XEM CHI TIẾT


Hơn 9.400 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã thiệt mạng do động đất: Đến chiều 8-2 (giờ Việt Nam), cơ quan ứng phó thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ công bố số liệu mới cho thấy, 6.957 người đã thiệt mạng trên lãnh thổ nước này. Trong khi đó, theo số liệu từ các lực lượng cứu hộ tại Syria, đã có 2.470 người thiệt mạng ở phía bên kia biên giới. Như vậy, tới thời điểm này, đã có 9.427 nạn nhân được ghi nhận thiệt mạng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.