Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-5

T.Q| 31/05/2023 18:23

(HNMO) - Cán bộ sợ trách nhiệm: Phải bắt cho ''đúng bệnh''; Đẩy mạnh tiêu thụ trái vải, nhãn vào vụ; Giá xăng ngày mai có thể tăng tới 800 đồng/lít; Hà Nội có 17 địa điểm thi vào lớp 10 chuyên; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6: Nhiều điểm vui chơi, tham quan hấp dẫn... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-5.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang: Ngày 31-5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. XEM CHI TIẾT.

  • Đồng chí Vũ Mạnh Hà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Cán bộ sợ trách nhiệm: Phải bắt cho ''đúng bệnh'': Cán bộ sợ trách nhiệm có thể được chia thành hai nhóm là suy thoái về tư tưởng chính trị, không muốn làm vì không có lợi ích riêng hoặc sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Đó là vấn đề được nêu tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, diễn ra sáng nay, 31-5. XEM CHI TIẾT.

  • Đại biểu Quốc hội băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5%
  • Kiến nghị về nông nghiệp của cử tri Thủ đô được đưa ra tại nghị trường Quốc hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Đại lễ Phật đản: Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, sáng 31-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. XEM CHI TIẾT.

Đẩy mạnh tiêu thụ trái vải, nhãn vào vụ: Quý II-2023, sản lượng vải thiều đạt 330.000 tấn, nhãn 110.000 tấn. Ngoài ra, hàng trăm nghìn tấn dứa, xoài, cam, thanh long cũng vào vụ thu hoạch, đặt ra áp lực lớn về tiêu thụ khi xuất khẩu ở nhiều thị trường giảm mạnh, nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng hạn chế. XEM CHI TIẾT.


Giá xăng ngày mai có thể tăng tới 800 đồng/lít: Do giá dầu thô tiếp tục tăng nên doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng khoảng 550-800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai, 1-6. XEM CHI TIẾT.

  • Giá vàng tăng 100.000-200.000 đồng mỗi lượng

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách trong tháng 5: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 5-2023, ước tính Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 8% với tháng 4-2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 316 nghìn lượt. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội có 17 địa điểm thi vào lớp 10 chuyên: Toàn thành phố có 11.283 thí sinh đã đăng ký dự thi vào các lớp 10 chuyên của 4 trường trung học phổ thông: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây và Chu Văn An. Trong số này, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là 4.127 em. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội còn nắng nóng đến ngày 4-6: Từ nay đến ngày 4-6, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 39 độ C. Sau thời gian trên, Hà Nội mưa dông diện rộng, thời tiết dịu mát. XEM CHI TIẾT.


Cho phép đăng ký tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến từ 1-6: Kể từ 1-6, người dân chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền mới như “ai.vn” (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo), “id.vn” (thương hiệu cá nhân trực tuyến) và “io.vn” (lĩnh vực công nghệ số) với chính sách ưu đãi đặc biệt. Thông tin được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo hôm nay, 31-5. XEM CHI TIẾT.


Liên hợp quốc quan ngại về dự luật nhập cư mới của Anh: Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã chính thức bày tỏ quan ngại về dự luật chống nhập cư bất hợp pháp mới của Anh, cho rằng văn bản này sẽ cản trở việc xin tị nạn vào Anh. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.