Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-6

T.H| 26/06/2022 17:55

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đà Nẵng; Lãi suất liên ngân hàng tăng; Xử lý hơn 1.300 xe tải vi phạm trong 5 ngày đầu cao điểm; Quảng Ninh dừng giảm giá vé tham quan tại các điểm du lịch từ ngày 1-7... là một số thông tin nổi bật ngày 26-6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đà Nẵng: Thăm hỏi về việc làm, thu nhập, đời sống của các lập trình viên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị FPT Đà Nẵng không thỏa mãn với những gì mình có, luôn nỗ lực, cố gắng; khuyến khích sáng tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên và mức độ khó của công việc để ngày càng nhận được nhiều đơn hàng có giá trị cao hơn. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị FPT tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm, phát triển một số lĩnh vực cốt lõi, thế mạnh như đào tạo và công nghiệp phần mềm. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary: Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2018), thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. XEM CHI TIẾT


Lãi suất liên ngân hàng tăng: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 1.154.906 tỷ đồng, bình quân 230.981 tỷ đồng/ngày, tăng 25.044 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 312.857 tỷ đồng, bình quân 62.571 tỷ đồng/ngày, tăng 490 tỷ đồng/ngày. XEM CHI TIẾT


Xử lý hơn 1.300 xe tải vi phạm trong 5 ngày đầu cao điểm: Từ ngày 20-6 đến nay, toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp phương tiện chở quá tải, 273 trường hợp quá khổ, 215 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện. Trên cơ sở xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đã yêu cầu hạ tải 423 trường hợp và tháo, cắt thùng xe vi phạm với 91 trường hợp. XEM CHI TIẾT


Hàng chục nghìn hồ sơ thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Tính đến 10h30 ngày 25-6, đã có gần 40.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 được thực hiện thành công. Phụ huynh có thể tiếp tục tập dượt đăng ký trên hệ thống theo các khung giờ. Sau ngày 27-6, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm… XEM CHI TIẾT


Phá cửa cuốn cứu 4 người trong đám cháy lúc nửa đêm: Trung tâm Chỉ huy 114 đã điều lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm chi viện đến hiện trường cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Công an quận Bắc Từ Liêm để cứu 4 người trong vụ cháy nhà dân tại phường Cổ Nhuế 2.XEM CHI TIẾT


Nhan sắc Tây Ninh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314), sinh năm 1994, đến từ Tây Ninh đã chính thức nhận vương miện từ người tiền nhiệm Khánh Vân để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vào tối 25-6. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Lê Thảo Nhi (SBD 311), Á hậu 2 là Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 245). XEM CHI TIẾT


Quảng Ninh dừng giảm giá vé tham quan tại các điểm du lịch từ ngày 1-7: Để kích cầu du lịch, từ ngày 1-1 đến 30-6, tỉnh Quảng Ninh giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và Khu di tích danh thắng Yên Tử. Sau khi hết thời hạn giảm 50% giá vé theo chính sách kích cầu của tỉnh, từ ngày 1-7, giá vé trên vịnh Hạ Long sẽ là: Tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 5 là 250.000 đồng/lần/người; tuyến 3 và tuyến 4 là 200.000 đồng/lần/người. XEM CHI TIẾT


WHO chưa coi đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu: Theo Tổng Giám đốc WHO, báo cáo của Ủy ban khẩn cấp đã thể hiện lập trường chung giữa những quan điểm khác biệt của các thành viên. Cụ thể, trong báo cáo, Ủy ban chuyên gia này đã khuyến nghị ông Tedros rằng ở thời điểm hiện tại, bệnh đậu mùa khỉ chưa cấu thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) - mức độ cảnh báo cao nhất mà WHO có thể ban bố. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.