Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-5

T.Q| 25/05/2023 18:38

(HNMO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn; Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam; Đề xuất dự trữ thuốc giải độc: Hơn 2,5 năm vẫn… “trên giấy”, Đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước nhận mức án 5 năm 6 tháng tù... là những tin tức, sự kiện được bạn đọc quan tâm ngày 25-5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn: Ngày 25-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tại cuộc họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Những điều chúng ta mong muốn, Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn, các địa phương lân cận cũng phải có đà tiếp theo tốt hơn, chứ không phải ra nghị quyết thì coi như là thành công quyết định. Đấy mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng. Cho nên phải có biện pháp tổ chức, chỉ đạo một cách cụ thể, tích cực, có hiệu quả rõ rệt, chứ không phải là Trung ương ban hành nghị quyết xong rồi cứ khoán trắng cho địa phương, mà các ngành, các cấp phải vào cuộc”. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch: Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai theo dõi, đánh giá, thực hiện quy hoạch; kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quy hoạch; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch. XEM CHI TIẾT.

  • Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

Đòi hỏi nhiều nỗ lực để ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2023: Sáng 25-5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. XEM CHI TIẾT.

  • Quy định chặt chẽ việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên hợp tác xã


Hà Nội tuyên dương, khen thưởng các VĐV, HLV tiêu biểu tại SEA Games 32: Chiều 25-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32). Lãnh đạo thành phố đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và khen thưởng hơn 7,8 tỷ đồng cho các các HLV, VĐV Hà Nội đoạt Huy chương vàng tại SEA Games 32. XEM CHI TIẾT.


Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam: Ngày 25-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.  XEM CHI TIẾT.


Nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu giảm lãi suất: Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất kỳ hạn 3 tháng từ 5,1%/năm xuống 4,6%/năm. Riêng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) điều chỉnh giảm từ 5,1%/năm xuống còn 5%/năm... XEM CHI TIẾT.

  • Giá vàng giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Đề xuất dự trữ thuốc giải độc: Hơn 2,5 năm vẫn… “trên giấy”: Không phải đến bây giờ, mà từ vụ ngộ độc Botulinum do ăn pate chay xảy ra cách đây hơn 2,5 năm, nhu cầu về thuốc giải độc BAT đã được đặt ra nhưng đến nay, ngành Y tế vẫn cứ “loay hoay”. XEM CHI TIẾT.


Ghi nhận thêm 2 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn giao thông tại Trung Quốc: Theo thông tin của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, ngày 22-5-2023, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo có thêm 2 nạn nhân mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn, nâng tổng số nạn nhân người Việt lên 13 người, trong đó 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương. XEM CHI TIẾT.


Đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước nhận mức án 5 năm 6 tháng tù: Sáng 25-5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Bùi Tuấn Lâm (tên khác là Peter Lam Bui), sinh ngày 6-5- 1984, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. XEM CHI TIẾT.


Nước Đức rơi vào suy thoái kinh tế: Số liệu từ Cơ quan thống kê Đức Destatis cho thấy, nền kinh tế quốc gia này rơi vào suy thoái do tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở quý I-2023 giảm so với quý IV-2022. XEM CHI TIẾT.

  • Thống đốc bang Florida tham gia đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.