Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 22-9

NT| 22/09/2020 17:52

(HNMO) - Hôm nay (22-9), một số thông tin nổi bật là: Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin trong nhân dân; Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%; Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo phạm tội ''Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân''; Thu giữ hàng chục nghìn chai sữa chua không rõ nguồn gốc; Nhiều nước châu Âu tiếp tục gia tăng ca mắc Covid-19...

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc: Ngày 21-9 (giờ địa phương), Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc đã diễn ra trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75, với sự tham dự của 137 lãnh đạo cấp cao và 33 bộ trưởng các nước thành viên Liên hợp quốc. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng. XEM CHI TIẾT.


Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin trong nhân dân: Sáng 22-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”. XEM CHI TIẾT.


Ngày 25-9, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự: Ngày 22-9, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 24/HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ được tổ chức vào sáng 25-9 tới. XEM CHI TIẾT.


Nên kiểm toán sớm dự án đầu tư công: Kiểm toán nhà nước nên kiểm toán trong quá trình thực hiện dự án, thậm chí ngay sau khi hồ sơ thiết kế được hoàn thành, chứ không chỉ kiểm toán sau khi hoàn thành dự án. XEM CHI TIẾT.

  • Tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 2%

Giá vàng đảo chiều giảm mạnh: Sau khi tăng nhẹ vào hôm qua, sáng 22-9, giá vàng trong nước đảo chiều giảm khoảng 200.000-350.000 đồng/lượng. Diễn biến trên xuất phát từ thị trường quốc tế. XEM CHI TIẾT.


Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo phạm tội ''Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'': Ngày 22-9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". XEM CHI TIẾT.


Thu giữ hàng chục nghìn chai sữa chua không rõ nguồn gốc: Chiều tối 21-9, Đội Quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng tại xã La Phù (huyện Hoài Đức) phát hiện trên 2.500 thùng sữa chua uống do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. XEM CHI TIẾT.


Độc đáo ẩm thực ''sợi'' Hà Nội: Liên minh kỷ lục thế giới - WorldKings - vừa công nhận 5 kỷ lục thế giới cho ẩm thực Việt Nam, trong đó kỷ lục được vinh danh đầu tiên là “Quốc gia sở hữu nhiều món ăn sợi và nước dùng nhất thế giới”.  XEM CHI TIẾT.


Nhiều nước châu Âu tiếp tục gia tăng ca mắc Covid-19: Tính đến 6h sáng 22-9, toàn thế giới có 31.454.765 ca mắc Covid-19, trong đó có 968.281 trường hợp tử vong và 23.068.624 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 22-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.