Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 21-4

T.Q| 21/04/2023 18:25

(HNMO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel; Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin; Hà Nội phấn đấu năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Xăng RON95-III giảm 606 đồng/lít; Tuyên án 3 năm tù nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội... là những tin tức nổi bật ngày 21-4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng lãnh đạo Cuba cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández
  • Công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa của thủ đô La Habana

Thủ tướng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam: Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, sau hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc và một số hoạt động quan trọng khác. XEM CHI TIẾT.

  • Chính phủ sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến của nhà đầu tư nước ngoài

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin: Sáng 21-4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin. XEM CHI TIẾT.

* Cùng ngày, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21-4) và mừng 6 năm Phố sách Hà Nội đi vào hoạt động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới tham quan Phố sách Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội phấn đấu năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Sáng 21-4, phát biểu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tổ chức, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung tuyên truyền thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay, đó là “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả: Sáng 21-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu. XEM CHI TIẾT.


Thủ đô Hà Nội chung bước với Trường Sa: Từ ngày 20-4, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức làm Trưởng đoàn thực hiện chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Tham dự đoàn có đại diện các quận, huyện, sở, ngành và doanh nghiệp của Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đứng đầu về Chỉ số SIPAS năm 2022 khi đạt kết quả 97,62%. Đứng thứ 2 là Thanh tra thành phố với kết quả 97,59%; thứ 3 là Sở Nội vụ đạt 96,22%; thứ 4 là Sở Tài chính 95,88%; thứ 5 là Sở Du lịch 94,58%. XEM CHI TIẾT.


Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm: Qua kiểm tra điểm tiêm tại Trạm Y tế phường Phú Đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu, điểm tiêm tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lợi ích của vắc xin Covid-19, đồng thời, rà soát, kiên trì vận động tham gia tiêm chủng, nhất là với các nhóm nguy cơ cao. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội: Bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ

Xăng RON95-III giảm 606 đồng/lít: Chiều 21-4, tại kỳ điều hành giá thường kỳ, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ hiện hành với 4 loại xăng, dầu là: Xăng E5RON92; xăng RON95-III; dầu diesel và dầu hoả. Riêng giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 649 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành. XEM CHI TIẾT.


Tuyên án 3 năm tù nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn: Mức án này thấp hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát là 4-5 năm tù. Cùng tội danh, 4 thuộc cấp của bị cáo bị đề nghị án tù, gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Dung Hạnh (nguyên Kế toán trưởng) 2 năm tù... XEM CHI TIẾT.


Mỹ khuyến khích người dân tiêm mũi bổ sung vắc xin ngừa Covid-19 thể lưỡng trị: Hướng dẫn mới của CDC được đưa ra trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ sắp hết hiệu lực vào tháng 5 tới. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 21-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.