Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-10

T.P| 17/10/2022 17:54

(HNMO) - Tổng thống Singapore Halimah Yacob thăm Việt Nam; Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nới biên độ tỷ giá lên ±5%; Huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam; Hà Nội dự kiến triển khai tuyển dụng 452 giáo viên vào tháng 11-2022... là một số tin tức đáng chú ý ngày 17-10.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob thăm Việt Nam: Tổng thống Singapore Halimah Yacob và phu quân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16 đến 20-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023. XEM CHI TIẾT


Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Thông tin thêm về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV sắp tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nguyện vọng cá nhân và phân công của các cấp có thẩm quyền, dự kiến tại kỳ họp thứ tư, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với đồng chí Nguyễn Văn Thể... XEM CHI TIẾT


Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung: Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nhất là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân sau mưa lũ; không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở... XEM CHI TIẾT


Tạo đột phá từ phân cấp, ủy quyền: Vì sao phải phân cấp, ủy quyền? Đó là vì thực tế, có tình trạng cơ quan có thẩm quyền được phân giao và thực hiện nhiệm vụ chưa phù hợp. Nơi thì nắm giữ, thực hiện quá nhiều nhiệm vụ, quyền hạn dẫn đến năng lực, điều kiện thực hiện không đáp ứng được yêu cầu, có hiện tượng quá tải, không giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả chung. XEM CHI TIẾT


Nới biên độ tỷ giá lên ±5%: Để chủ động thích ứng trước diễn biến khó lường của thị trường quốc tế và định hướng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới, ngày 17-10, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép. Theo đó, biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam và USD được điều chỉnh từ ±3% lên ±5%. XEM CHI TIẾT

  • Tỷ giá tăng mạnh
  • Đầu tuần, VN-Index giảm hơn 10 điểm

Hà Nội đẩy mạnh giải pháp điều hành, bình ổn giá năm 2022: UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành giá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý... XEM CHI TIẾT

  • Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Hà Nội dự kiến triển khai tuyển dụng 452 giáo viên vào tháng 11-2022: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, Sở được giao bổ sung 452 biên chế giáo viên. Sau khi được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai phân bổ số biên chế giáo viên này cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. XEM CHI TIẾT


Hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết: Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân cá chết tại hồ Tây có thể là do người dân thả phóng sinh nên cá chưa thích nghi được với môi trường sống mới. Bên cạnh đó, còn do nguyên nhân ảnh hưởng của thay đổi thời tiết. Đây là hiện tượng bình thường khi thời tiết thay đổi từ mưa sang nắng. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết. XEM CHI TIẾT


Huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022: Trưa 17-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đưa ra thông báo sẽ kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo sau 5 năm gắn bó. Bản hợp đồng giữa hai bên sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2023. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.