Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-1-2020

T.P| 17/01/2020 17:48

(HNMO) - Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất xử lý nhiều vấn đề chiến lược; Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2; Thực hành nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G trên thiết bị Make in Viet Nam; Thượng viện Mỹ bắt đầu mở phiên tòa xét xử luận tội ông Trump... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-1-2020.

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất xử lý nhiều vấn đề chiến lược: Sáng 17-1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phải là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt, định hướng cho sự phát triển của đất nước thông qua việc hiện thực hóa các đề xuất, kiến nghị của Ban thành nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư. XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội: Trò chuyện với người có công và cán bộ, nhân viên tại đây, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mãi mãi khắc ghi, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2020: Chiều 17-1-2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Văn Chuẩn. XEM CHI TIẾT

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên quận Hoàn Kiếm. XEM CHI TIẾT


Thực hành nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long: Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” bao gồm việc thực hiện lần lượt các tục lệ cổ: Lễ ban sóc, phất thức; lễ cúng ông Công, ông Táo, thả cá chép và lễ dựng cây nêu. Đây là các nghi thức được nhiều đời vua tại Hoàng thành Thăng Long thực hiện mỗi dịp Tết đến, xuân về. XEM CHI TIẾT


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội: Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cần tập trung bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân về quê đón Tết, nhất là tại các tuyến đường chính, cửa ngõ; tăng cường lực lượng phòng ngừa, giải quyết các điểm ùn tắc. XEM CHI TIẾT


Tăng cường xử lý nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy: Ngày 17-1-2020, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý mạnh việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc và các tuyến giao thông đường thủy. XEM CHI TIẾT


Thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G trên thiết bị Make in Viet Nam: Sau 8 tháng kể từ ngày Viettel - nhà mạng đầu tiên của Việt Nam thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên bằng thiết bị nhập khẩu (tháng 5-2019), đến nay Việt Nam đã chính thức làm chủ công nghệ mạng 5G. XEM CHI TIẾT


Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi lạ: Trước lo ngại nguy cơ dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV). XEM CHI TIẾT


Thả cá ngày ông Công, ông Táo: Người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường: Ngày 17-1-2020 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), nhiều người dân ở các quận, huyện của Hà Nội... sau khi cúng ông Công, ông Táo thả cá chép xuống sông, hồ đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. XEM CHI TIẾT


Hai đối tượng sát hại tài xế Grab bị truy tố tới khung tử hình: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi, cùng quê Yên Bái) về tội Giết người và Cướp tài sản. Cả hai bị truy tố với khung hình phạt lên đến tử hình. XEM CHI TIẾT


Thượng viện Mỹ bắt đầu mở phiên tòa xét xử luận tội ông Trump: Theo CNN, Thượng viện đã thực hiện các nghi thức của phiên tòa luận tội vào hôm qua (16-1) trước khi các cuộc tranh luận thực tế được tiến hành vào ngày 21-1 tới. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-1-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.