Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-12

NT| 15/12/2020 17:53

(HNMO) - Hôm nay (15-12), một số thông tin nổi bật là: Thủ tướng chỉ đạo không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có hiệu trưởng mới; Hà Nội bắt đầu dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố; Giá vàng trong nước tăng - giảm trái chiều; Đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền lĩnh án 12 năm tù; Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử Mỹ...

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập OECD: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) (14/12/1960 - 14/12/2020) diễn ra theo hình thức trực tuyến do Tổng thống Pháp (Pháp là nơi OECD đặt trụ sở), Thủ tướng Tây Ban Nha (Chủ tịch OECD 2020) và Tổng Thư ký OECD đồng chủ trì. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng chỉ đạo không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng; xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. XEM CHI TIẾT.


Chính phủ gỡ ''điểm nghẽn'' thanh toán dịch vụ công cho Hà Nội: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 178/NQ-CP ngày 12-12-2020 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2020. Trong 9 nhóm vấn đề được quyết nghị để các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện, triển khai có nội dung gỡ "điểm nghẽn" thanh toán dịch vụ công cho Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có hiệu trưởng mới: Chiều 15-12, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. XEM CHI TIẾT.

  • Đồng chí Nguyễn Trường Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội

Gần 847.000 trường hợp chính sách của Hà Nội sẽ được tặng quà dịp Tết Nguyên đán: Thông tin này được Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh cho biết tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 15-12. Tổng số tiền để tặng quà cho các trường hợp là hơn 371 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội bắt đầu dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố: Từ 8h ngày 15-12, trên các tuyến phố Hà Nội, các đội cảnh sát giao thông địa bàn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt ra quân “phạt nguội” đối với các trường hợp ô tô dừng, đỗ trái phép mà không có lái xe. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng trong nước tăng - giảm trái chiều: Ngày 15-12, giá vàng trong nước có nơi tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán nhưng có nơi lại giảm ở mức tương tự. XEM CHI TIẾT.


Bắt giữ 11 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng: Ngày 15-12, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, rạng sáng 14-12, đơn vị phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã bắt giữ 11 tàu hút cát trọng tải lớn và 32 người liên quan đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn huyện. XEM CHI TIẾT.


Đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền lĩnh án 12 năm tù: Hội đồng xét xử cho rằng, vụ án thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, diễn ra trong thời gian dài, hoạt động với mục đích chống chính quyền. XEM CHI TIẾT.


Dịch vụ Google ''sập nguồn'' trên toàn cầu là do máy chủ đăng nhập bị lỗi: Ngày 15-12, người phát ngôn của Google cho biết, nguyên nhân hàng loạt dịch vụ của hãng không thể truy cập trong tối ngày trước đó là do hệ thống máy chủ xác thực bị gián đoạn hoạt động. XEM CHI TIẾT.


Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử Mỹ: Ngày 14-12 (sáng 15-12 theo giờ Việt Nam), Đại cử tri đoàn của Mỹ đã bỏ phiếu chính thức bầu tổng thống, theo đó kết quả cho thấy ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống đắc cử của nước này. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.