Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-6

T.H| 10/06/2020 17:24

(HNMO) - Không hoán đổi, nghỉ bù 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9; Giá lợn hơi giảm mạnh; Kinh hãi sản xuất nước uống đóng bình từ mương nước thải sinh hoạt; Sản lượng tiêu thụ điện ở Hà Nội tăng cao kỷ lục; Khoảng 40% ca mắc Covid-19 không có triệu chứng... là một số tin tức đáng chú ý ngày 10-6.

“Nóng” việc xử lý hành chính, đưa lao động ra nước ngoài: Sáng 10-6, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các dự án luật quan trọng này. XEM CHI TIẾT


Không hoán đổi, nghỉ bù 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9: Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, dịp 2-9 rơi vào giữa tuần, khoảng cách giữa tuần đó với các ngày nghỉ quá xa, nên việc hoán đổi hay nghỉ bù là bất hợp lý. Thời gian vừa qua, chúng ta thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 rất dài. Người lao động và học sinh đều phải nghỉ. Thời điểm này đang thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung rất cao để phục hồi sản xuất, khôi phục thị trường lao động nên cần ưu tiên cho việc này. XEM CHI TIẾT


Giá lợn hơi giảm mạnh: Ngày 10-6, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc giảm 1.000-3.000 đồng/kg, phổ biến dao động ở mức 92.000-95.000 đồng/kg. Cục Chăn nuôi cho biết, thông tin nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan và nhiều chủ trang trại trong nước bán sớm do lo ngại bệnh Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, khiến giá lợn hơi giảm mạnh. XEM CHI TIẾT


Sản lượng tiêu thụ điện ở Hà Nội lên mức cao nhất từ trước đến nay: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, lượng điện tiêu thụ ngày 9-6 đạt đỉnh mới, cao chưa từng có trong lịch sử tiêu thụ điện trên địa bàn Hà Nội khi đạt mốc 89,247 triệu kWh. Theo tính toán của chuyên gia, trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60-65% tổng lượng điện năng tiêu thụ. XEM CHI TIẾT


Bốn nhà mạng dùng chung 1.300 trạm thu phát sóng: Dưới sự chủ trì của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) cùng ký thỏa thuận dùng chung hạ tầng viễn thông. XEM CHI TIẾT


Trước ngày 15-8, học sinh phải có sách giáo khoa lớp 1: Yêu cầu quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị, địa phương là phải bảo đảm cung ứng kịp thời sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa trên địa bàn. Sách giáo khoa phải được cung ứng kịp thời, đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh trước ngày 15-8-2020 để chuẩn bị cho năm học mới. XEM CHI TIẾT


Từ ngày 11-6, rà soát công tác triển khai tưới nước rửa đường: Từ ngày 11-6 đến 19-6, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát thực tế (đợt 1) công tác chuẩn bị triển khai tưới nước rửa đường tại 11 quận, huyện, thị xã gồm: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Ba Vì, Phú Xuyên, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Sóc Sơn. XEM CHI TIẾT


Kinh hãi sản xuất nước uống đóng bình từ mương nước thải sinh hoạt: Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình lấy nguồn nước từ mương nước thải sinh hoạt. Sau khi bơm nước từ mương lên, qua các quy trình lọc thô và lọc bằng máy móc, sản phẩm được đóng bình, dán màng co với nhãn hiệu Vimass Núi Voi. XEM CHI TIẾT


Cảnh báo về đối tượng nghi có hành vi xấu trước cổng trường học: Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện trong thời gian gần đây, một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy màu đỏ, biển kiểm soát loại 4 số bị dán đề can hình bướm màu vàng che khuất, thường xuyên có mặt tại các cổng trường học trong giờ tan học để nói chuyện, rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền. XEM CHI TIẾT


Khoảng 40% ca mắc Covid-19 không có triệu chứng: Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhận định, có thể khoảng 40% trường hợp mắc Covid-19 là từ những người không có triệu chứng. Tính tới 6h ngày 10-6, thế giới đã ghi nhận 7.305.454 người mắc Covid-19, trong đó 412.860 người đã tử vong, 3.593.002 người hồi phục. XEM CHI TIẾT


Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ không tới New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc: Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Tijjani Muhammad-Bande cho rằng, việc đưa các phái đoàn đông đảo tới New York trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay là điều bất khả thi. Đây là lần đầu tiên trong 75 năm kể từ ngày thành lập, các nhà lãnh đạo thế giới không thể tới New York để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.