Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-11

T.Q| 10/11/2020 17:09

(HNMO) - Một số tin tức, sự kiện đáng chú ý trên HNMO ngày hôm nay (10-11): Đề cao tự lực tự cường, xây dựng nền kinh tế tự chủ; Khẩn cấp triển khai phương án ứng phó với bão và mưa lũ; HĐND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; Cho phép khai quật khảo cổ tại khu vực gò Dền Rắn - Di chỉ Vườn Chuối; Dự án đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng: Còn 18 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; Giá vàng SJC ''bốc hơi'' hơn 1 triệu đồng/lượng...

Đề cao tự lực tự cường, xây dựng nền kinh tế tự chủ: Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV sáng ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói về "mục tiêu kép" Việt Nam đang triển khai. Theo đó, để thực hiện "mục tiêu kép", phải đề cao tự lực tự cường; xây dựng nền kinh tế có tính tự chủ cao, an toàn hơn trong chuỗi cung ứng; bảo đảm an ninh lương thực, chú trọng hơn nữa đến thị trường trong nước đi đôi với khai thác hiệu quả thị trường quốc tế... XEM CHI TIẾT.

  • Tạo động lực và khí thế mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững

Khẩn cấp triển khai phương án ứng phó với bão và mưa lũ: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 12 và 13. Thông tin từ cuộc họp cho biết cơn báo số 13 rất mạnh, có tính chất gần giống cơn bão số 9. Khi vào Biển Đông, bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.  XEM CHI TIẾT.


ASEAN đạt nhiều thành công trong xây dựng Cộng đồng bất chấp khó khăn từ Covid-19: Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các đại biểu đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2020, song ASEAN đạt được thành công trong xây dựng Cộng đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam - Chủ tịch ASEAN đã tích cực dẫn dắt Hiệp hội, gắn kết, chủ động vượt qua khó khăn, kiên định xây dựng Cộng đồng. XEM CHI TIẾT.

  • Colombia, Nam Phi và Cuba tham gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á

HĐND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công: Để tiếp tục các giải pháp trong bố trí vốn đầu tư công, tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND thành phố đã nhất trí điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 kéo dài sang năm 2020. Các đại biểu HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư 6 dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, XEM CHI TIẾT.


Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực của Thủ đô: Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Cho phép khai quật khảo cổ tại khu vực gò Dền Rắn - Di chỉ Vườn Chuối: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại khu vực gò Dền Rắn - Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, với diện tích 500m2, từ ngày 16-11-2020 đến ngày 30-3-2021. XEM CHI TIẾT.


Dự án đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng: Còn 18 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng: Sáng 10-11, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thông tin báo chí về công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn qua địa bàn quận Hai Bà Trưng. Quận cam kết với UBND thành phố trong năm 2020 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng SJC ''bốc hơi'' hơn 1 triệu đồng/lượng: Sáng sớm nay, giá vàng thế giới giảm tới 80 USD/ounce, xuống mức 1.870 USD/ounce. Một trong những nguyên nhân khiến giá kim loại quý thế giới lao dốc là thị trường chứng khoán tăng vọt khi nhà đầu tư lạc quan về thử nghiệm vắc xin Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Đại dịch Covid-19 đe dọa thế hệ tiếp theo của Mỹ Latinh: Ngày 10-11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết, đại dịch Covid-19 đang đe dọa thế hệ tiếp theo của Mỹ Latinh vì khiến 97% trẻ em ở Mỹ Latinh và vùng Caribe không thể đi học bình thường trong hơn 7 tháng qua. Cảnh báo này được đưa ra khi số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã lên tới 51.194.108 người, 1.268.293 trường hợp tử von. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.