Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học về tính chiến đấu

Hiền Lương| 15/08/2013 05:59

(HNM) - Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm máu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức đang được điều tra, xử lý một cách rốt ráo. Từ vụ việc có thể rút ra nhiều bài học, trong đó có bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng.


Những vi phạm nghiêm trọng về y đức diễn ra suốt một năm qua, không thiếu những dấu hiệu để thấy sự bất thường cần phải lên án, thế nhưng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức với 8 chi bộ và đông đảo đảng viên đã không kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn. Trong hơn một năm qua, như các tổ chức cơ sở Đảng khác, đơn vị này cũng thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) nhưng những dấu hiệu của vụ việc đã bị bỏ qua. Điều này khẳng định, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân cấp ủy Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chỉ là hình thức. Dư luận đặt câu hỏi, vậy việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết TƯ 4 của Huyện ủy Hoài Đức đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức có hay không?

Ở góc độ khác, vụ việc đặt ra nhiều thắc mắc về tinh thần đấu tranh, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Dù xét ở góc độ nào, cấp ủy và những đảng viên ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức cũng có thiếu sót, khuyết điểm. Nếu nói không phát hiện ra những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên thì rõ ràng là thiếu nhạy bén, thiếu sâu sát, buông lỏng công tác lãnh đạo của cấp ủy và cả đội ngũ đảng viên; còn nói đã phát hiện nhưng không đấu tranh hoặc đấu tranh "không đến nơi đến chốn" thì cho thấy trách nhiệm và tính chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên còn yếu kém… Trên thực tế, cấp ủy và đảng viên ở bệnh viện này mắc cả hai khuyết điểm trên.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 01. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình, bên cạnh những cấp ủy làm tốt, còn không ít cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, không ít tổ chức cơ sở Đảng giảm sút, thậm chí mất sức chiến đấu mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức là một trong số đó. Sự việc cho thấy cần phải đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 01. Điều đó có ý nghĩa không chỉ đối với công tác xây dựng Đảng mà còn đối với việc đấu tranh với cái xấu, vì sự ổn định và phát triển của xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học về tính chiến đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.