Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba xã Sơn Đà, Tản Hồng, Vạn Thắng đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nguyễn Mai| 25/11/2022 20:53

(HNMO) - Ngày 25-11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hà Nội (Đoàn thẩm định) đã khảo sát, đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với ba xã Sơn Đà, Tản Hồng, Vạn Thắng (huyện Ba Vì).

Đoàn thẩm định thành phố kiểm tra thực tế thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Sơn Đà (huyện Ba Vì).

Đây cũng là ba xã đầu tiên của thành phố Hà Nội đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm định của thành phố đã khảo sát thực tế và thẩm định hồ sơ minh chứng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của ba xã theo bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Kết quả, cả ba xã trên đều đủ điều kiện để trình Hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đoàn thẩm định thành phố làm việc với xã Sơn Đà và huyện Ba Vì về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nét chung của ba xã Sơn Đà, Tản Hồng, Vạn Thắng là đều có cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặt ra. Đặc biệt, cả ba xã đều triển khai quyết liệt cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn" do UBND huyện Ba Vì phát động.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã được thay đổi rõ nét, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, cây xanh, đường hoa, đường bích họa được triển khai rộng khắp khiến làng quê sạch và đẹp hơn mỗi ngày.

Ví dụ, năm 2022, xã Sơn Đà đã huy động được 329,6 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, nhân dân đã chung sức 2,7 tỷ đồng tiền mặt và hiến đất trị giá 3,55 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí.

Còn xã Tản Hồng đã huy động được gần 1,24 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công lao động của nhân dân tích cực chung tay chỉnh trang vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, ngõ xóm…

Một tuyến đường giao thông sạch đẹp ở xã Tản Hồng (huyện Ba Vì).

Xã Tản Hồng cũng phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp. Toàn xã hiện có hơn 640 hộ kinh doanh dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Đáng chú ý, xã Vạn Thắng vừa được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 nhưng nhờ quyết liệt triển khai ngay xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến hết năm 2022, địa phương cũng đã hoàn thành các tiêu chí.

Ao làng ở xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì) được nhân dân xã hội hóa kè, xây lan can sạch đẹp. 

Phát biểu tại hội nghị thẩm định tại ba xã Sơn Đà, Tản Hồng, Vạn Thắng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, năm 2022, thành phố đặt mục tiêu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhưng đến thời điểm hiện nay đã có 53 xã đăng ký phấn đấu hoàn thành.

Tại huyện Ba Vì, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự chung sức rất lớn của nhân dân cũng đã tạo ra sức bật lớn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đoàn thẩm định thành phố Hà Nội đề nghị cả ba xã tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo góp ý của Đoàn thẩm định, gửi về Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố làm cơ sở trình Hội đồng thành phố xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tiếp thu đóng góp của Đoàn thẩm định thành phố, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Quang Trung đề nghị các xã sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng trong tháng 11-2022; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí để được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba xã Sơn Đà, Tản Hồng, Vạn Thắng đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.