Nông thôn mới

Thường Tín: Thêm 4 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Minh Phú 07/03/2024 - 18:11

Ngày 7-3, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội tiếp tục thẩm định nông thôn mới nâng cao tại 4 xã: Nguyễn Trãi, Hiền Giang, Quất Động, Chương Dương (huyện Thường Tín) đạt chuẩn năm 2023.

7-3.jpg
Nhiều người dân xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín có việc làm thường xuyên tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Năm 2018, xã Nguyễn Trãi được thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã luôn giữ chuẩn nông thôn mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, trên địa bàn xã có cụm công nghiệp Quất Động; 3 làng nghề thêu may truyền thống: Xóm Bến, thôn Gia Khánh và thôn Đình Tổ.

Trên địa bàn cũng có hơn 40 công ty, doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thường xuyên giải quyết việc làm cho 98% lao động địa phương.

Xã Nguyễn Trãi có chùa Đậu là ngôi chùa cổ kính gần 2.000 năm tuổi, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1964. Chùa Đậu lưu giữ và thờ tượng toàn thân xá lợi của 2 vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường gần 400 năm, được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2016. Chùa được chính quyền địa phương quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.

Tại Hiền Giang, xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả, tiêu biểu với tiêu chí quốc phòng và an ninh. Năm 2023, xã không có công dân cư trú phạm tội nghiêm trọng; không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; không xảy ra vụ cháy nổ; không có điểm nóng nổi cộm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã đã lắp đặt 28 camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư giao thông và 320 camera của nhà dân lắp 2 bên đường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự…

img_6510.jpg
Giao thông được đầu tư khang trang ở xã Quất Động, huyện Thường Tín.

Đối với xã Quất Động đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2017 đến năm 2023, địa phương đã huy động được hơn 318 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 11,8%. Hiện, Quất Động có 8 thôn, hơn 2.400 hộ dân, thu nhập bình quân đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND xã Quất Động Huỳnh Ngọc Huệ cho biết, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã lên phường theo chỉ đạo của Thành ủy và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra.

7-3-4.jpeg
Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín.

Đặc biệt, tại xã Chương Dương - đây là xã đầu tiên trên địa bàn thành phố lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao với 19 câu hỏi, 100% người dân hài lòng. Ông Vũ Ngọc Anh, Bí thư Chi bộ thôn 5 phấn khởi nói: "Chương Dương ngày xưa khó khăn vô cùng. Hạ tầng thiếu thốn, đường sá đi lại vất vả... Nay xã đã có bứt phá ngoạn mục, có trường, trạm, nhà văn hoá khang trang, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ xã có năng lực, nhiệt huyết với phong trào; nhân dân năng động phát triển kinh tế... Nhân dân rất hài lòng với kết quả đạt được".

Kết luận buổi làm việc, Đoàn thẩm định nông thôn mới Hà Nội thống nhất cả 4 xã: Nguyễn Trãi, Hiền Giang, Quất Động, Chương Dương đều đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố đề nghị huyện Thường Tín, UBND các xã và nhân dân tiếp tục đồng hành khắc phục các tiêu chí chưa được điểm tối đa; hoàn thiện báo cáo trình thành phố họp, ra quyết định công nhận đạt chuẩn. Ông Ngọ Văn Ngôn cũng nhấn mạnh: Thường Tín đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024, sẽ phát triển thành quận của Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030, do đó, huyện cần tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiệm cận phát triển đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín: Thêm 4 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.