Hà Nội kết nối

96 tác phẩm tham gia Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 27/10/2023 - 21:40

Tối 27-10, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, năm 2023.

anh-1(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu khai mạc liên hoan phim.

Đây là liên hoan phim ngắn lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu xây dựng môi trường điện ảnh chất lượng cao tại thành phố; vinh danh những phim ngắn tiêu biểu, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy giao lưu văn hóa, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, kết nối cộng đồng làm phim; tăng cường sự đoàn kết và hợp tác giữa điện ảnh thành phố và các tỉnh, thành phố khác.

Theo Ban tổ chức, tiêu chí chấm giải của liên hoan là ưu tiên các phim có đề tài về thành phố Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống cách mạng, công tác phòng, chống dịch Covid-19… có tính giáo dục, tính nhân văn, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức của đất nước và đề cao con người Việt Nam.

Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 dành cho phim điện ảnh và truyền hình, bao gồm các loại hình: Tài liệu, hoạt hình và truyện được thực hiện trong các năm 2020, 2021, 2022, 2023; chưa tham dự liên hoan phim khác. Theo đó, đối với phim tài liệu độ dài tối đa 30 phút, phim hoạt hình tối đa 15 phút, phim truyện tối đa 45 phút. Người làm phim chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đều có thể tham gia liên hoan phim.

Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 được định hướng là sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ban tổ chức nhận được 96 tác phẩm gửi về dự thi; trong đó, 60 phim truyện, 23 phim tài liệu, 13 phim hoạt hình.

anh-2(1).jpg
Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng ban giám khảo của liên hoan phim.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm, phát triển tài năng, góp phần phát triển nền điện ảnh cả nước nói chung và thành phố nói riêng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa thành phố đến năm 2030, trong đó xác định ngành công nghiệp điện ảnh là ngành trọng tâm. Đây là cơ sở thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, nghệ thuật, tư tưởng, giúp đào tạo đội ngũ làm phim tương lai, đáp ứng đòi hỏi phát triển văn hóa, nghệ thuật của thành phố.

Liên hoan phim diễn ra đến ngày 30-10-2023 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
96 tác phẩm tham gia Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.