Văn nghệ

Thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật chủ đề về hòa bình thế giới

Thụy Du 06/10/2023 - 19:30

Chiều 6-10, “Triển lãm nghệ thuật hòa bình thế giới lần thứ 31” với chủ đề “Từ Kanazawa đến Hà Nội” đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

img_4523(1).jpg
Khai mạc triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

“Triển lãm nghệ thuật hòa bình thế giới” được tổ chức lần đầu vào năm 1993 và tổ chức định kỳ hằng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, triển lãm lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 tác phẩm nghệ thuật ở nhiều loại hình khác nhau, như hội họa, điêu khắc, gốm sứ, nhiếp ảnh, thư pháp, kiến trúc... Các tác phẩm khá đa dạng về đề tài, chủ yếu thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Nhật Bản, mang dấu ấn sáng tạo của từng nghệ sĩ, đồng thời gửi gắm những thông điệp về hòa bình cho nhân loại.

img_4522-1-.jpg
Các đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Hầu hết tác phẩm được thể hiện theo khuynh hướng tối giản, mang nét tinh tế, đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn đưa nghệ thuật Nhật Bản tới gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-10.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

tac-pham.jpeg
img_4529.jpg
img_4525.jpg
img_4527-3-.jpg
img_4531-1-.jpg
img_4532.jpg


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật chủ đề về hòa bình thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.