Chính trị

68 công dân ưu tú của quận Nam Từ Liêm nhập ngũ

Thanh Hiền 26/02/2024 - 10:01

Sáng 26-2, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cùng các tân binh và người thân.

dai-bieu-va-quan-nhan.jpg
db-va-quan-nhan-a1.jpg
Lễ giao nhận quân năm 2024 quận Nam Từ Liêm.

Năm 2024, quận Nam Từ Liêm được thành phố giao tuyển chọn 68 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ quận đến các phường, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đã tuyển chọn được 68 công dân ưu tú có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe, đạo đức để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Năm nay, nhiều công dân đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, 12 công dân được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 4 công dân được kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ.

a1.jpg
Chủ tịch UBND quận Mai Trọng Thái phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND quận Mai Trọng Thái nhấn mạnh, phát huy truyền thống quê hương, lớp lớp thanh niên quận Nam Từ Liêm, với ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, đã hăng hái lên đường, đến khắp mọi miền của đất nước để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Những năm qua, các công dân là con em của quận được tuyển chọn về các đơn vị quân đội, đơn vị công an đều tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nhiều người đã phấn đấu trở thành cán bộ trong lực lượng vũ trang; được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đồng chí Mai Trọng Thái đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang của quận phát huy truyền thống, cùng đoàn kết, tập trung xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, sẵn sàng đón nhận và tạo việc làm cho các công dân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; góp phần cổ vũ, động viên con em của quê hương yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhân dân, các đơn vị công an, quân đội giao phó.

a3-ong-quy-tien.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên tặng hoa động viên các tân binh.
hua.jpg
Tân binh Nguyễn Văn Duy (công dân phường Xuân Phương) phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các công dân lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Văn Duy (phường Xuân Phương) hứa quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm; nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội, Công an; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; gắn bó mật thiết với nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và tu dưỡng, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
68 công dân ưu tú của quận Nam Từ Liêm nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.