Chính trị

Hà Đông: Dâng hương, tiếp lửa truyền thống trước ngày lên đường nhập ngũ

Tuấn Việt 21/02/2024 - 10:29

Sáng 21-2, tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (quận Hà Đông), các tân binh nhập ngũ năm 2024 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu của quận Hà Đông đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tiếp lửa truyền thống trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chương trình do Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông tổ chức, nhằm động viên thanh niên phát huy truyền thống quê hương anh hùng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

b55a0032.jpg
Các thanh niên tiếp lửa truyền thống, nguyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đợt này, quận Hà Đông có 103 tân binh lên đường làm nghĩa vụ, trong đó biên chế cho quân đội 79 tân binh. Số có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt cao (161% so với chỉ tiêu); đặc biệt có 43 công dân tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

b55a0049.jpg
Trao quà tặng các tân binh.

Trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ, quân nhân xuất ngũ của quận Hà Đông nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các quân nhân xuất ngũ cũng động viên, nhắc nhở các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong đơn vị.

_55a0091.jpg
Thanh niên Hà Đông nghe giới thiệu về lịch sử Đường mòn Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo quận Hà Đông đã tặng quà cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu của quận Hà Đông năm 2024. Quận đoàn Hà Đông cũng đã trao Giấy chứng nhận cho 43 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông: Dâng hương, tiếp lửa truyền thống trước ngày lên đường nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.