Chính trị

Huyện Phúc Thọ gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ

Nguyễn Mai 23/02/2024 - 14:42

Ngày 23-2, UBND huyện Phúc Thọ tổ chức gặp mặt tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2024.

tan-binh-phuc-tho-4.jpg
Các tân binh huyện Phúc Thọ chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Năm 2024, toàn huyện Phúc Thọ có 169 tân binh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 33 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

tan-binh-phuc-thio-3.jpeg
Khen thưởng các tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.
tan-binh-phuc-tho-2.jpeg
Khen thưởng các tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh biểu dương các tân binh đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm quân số và thời gian, sẵn sàng tham gia ngày hội tòng quân.

Cho biết, trong thời chiến cũng như thời bình, huyện Phúc Thọ luôn xung kích đi đầu trên các mặt trận, đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ đề nghị các tân binh phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Đại diện thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tân binh Đặng Văn Giáp ở xã Long Xuyên, hứa ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập và trưởng thành, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Phúc Thọ anh hùng; đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, quân đội, nhân dân giao phó…

Tại hội nghị, huyện Phúc Thọ khen thưởng các thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; đồng thời, trao 10 sổ tiết kiệm cho thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn viết đơn tình nguyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.