Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử nghiêm đối tượng gây trọng thương Thượng úy công an

Chu Dũng| 08/08/2021 16:19

(HNMO) - Ngày 8-8, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) động viên, thăm hỏi chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Nguyễn Duy Khánh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Công an quận Cầu Giấy, đồng thời biểu dương tinh thần quyết liệt chống dịch của tổ công tác nói chung, cá nhân đồng chí Khánh nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy xử lý nghiêm hành vi chống đối của đối tượng, làm Thượng úy Nguyễn Duy Khánh bị trọng thương.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh, vì vậy việc lập các chốt kiểm soát là hết sức cấp thiết; góp phần thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội.

Trước đó, chiều 6-8, tổ công tác phòng, chống dịch tại chốt ở khu vực cổng Trường Đại học Thương mại (đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) phát hiện một trường hợp đi từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy có biểu hiện nghi vấn. Thượng úy Nguyễn Duy Khánh (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy) đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không giảm tốc độ và đâm thẳng xe vào người Thượng úy Khánh. Bị đâm xe bất ngờ, Thượng úy Khánh ngã xuống đường, nằm bất động và bị chảy máu ở đầu. Tổ công tác đã cùng người dân đưa Thượng úy Khánh vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Đối tượng đâm xe vào Thượng úy Nguyễn Duy Khánh đã bị bắt, đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Tú (sinh năm 2002; ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), hiện là người giao hàng (shipper) tự do.

Về tình hình sức khỏe hiện nay của Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện 19-8 thông tin, đồng chí có vết thương ở thái dương bên trái, bong gân và giãn bật khớp mỏm cùng xương vai đòn trái, hiện đã phẫu thuật và đang được theo dõi nội trú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử nghiêm đối tượng gây trọng thương Thượng úy công an

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.