Giao thông

Xử lý dứt điểm xe máy đi vào đường Vành đai 2 trên cao

Chu Dũng 06/11/2023 - 11:34

Ngày 6-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tình trạng xe máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao đã diễn ra ngay sau khi tuyến đường này được thông xe từ tháng 1-2023.

Dù vi phạm được báo chí phản ánh nhiều, lực lượng chức năng cũng liên tục xử lý nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm…

Để nâng cao ý thức người dân, ngoài việc xử lý nghiêm, thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức người tham giao giao thông.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm đã giảm, nhưng cá biệt vào khung giờ cao điểm hằng ngày từ 6h30-8h30 vẫn còn một số cá nhân cố tình đi từ khu vực Giải Phóng đầu đường Trường Chinh lên để tránh ùn tắc đi xuống nút giao Trường Chinh - Ngã Tư Sở. Hành vi này vô cùng nguy hiểm dù khoảng cách di chuyển chưa đến 3km. Đây là đường trong đô thị nhưng phương tiện ô tô được phép lưu thông với tốc độ 80km/h. Các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này.

313c6853-9bf4-4b6d-809b-1bf4765aa86d.jpeg
Đường Vành đai 2 đông phương tiện di chuyển vào giờ cao điểm.

Ghi nhận, trong sáng 6-11, khi thấy Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông cắm chốt dưới đường dẫn đường Vành đai 2 đầu nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh, nhiều xe máy ngang nhiên quay đầu bỏ chạy ngược chiều và va chạm với ô tô gây bức xúc.

397408471_2054450284906644_8030985468590377116_n.jpeg
Đi xe máy vào làn ô tô gây bức xúc vì nguy hiểm cho cộng đồng.

Vào giờ cao điểm từ 6h-8h30 ngày 6-11, Tổ công tác xử lý được 5 trường hợp vi phạm. Đa số các trường hợp đều lấy lý do tránh đoạn đường ùn tắc Trường Chinh vào giờ cao điểm để đến chỗ làm và đến trường cho nhanh, dù biết nguy hiểm.

Điển hình là trường hợp anh Đ.M.T (sinh năm 2000; ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29Y3-604.xx lấy lý do đi trên đường Vành đai 2 để đến cơ quan cho kịp giờ quẹt thẻ điểm danh.

Hay như trường hợp anh N.V.T (sinh năm 1988; ở Hà Nội; là tài xế xe ôm công nghệ), điều khiển xe máy biển kiểm soát 29D2-483.xx cho biết, do khách hàng sợ muộn giờ học nên yêu cầu anh đi nhanh nhất có thể, nên thấy nhiều người đi lên Vành đai 2 anh T đã vi phạm theo…

397943106_229398890151855_3144039331725501187_n.jpeg
Lực lượng chức năng khi dừng phương tiện luôn bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đại úy Cao Văn Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, thực tế nhiều tài xế xe ô tô rất bức xúc khi người đi xe máy bất chấp cả tính mạng bản thân và người tham gia giao thông để vi phạm, yêu cầu lực lượng chức năng xử phạt mạnh và nghiêm minh để chấm dứt tình trạng nguy hiểm này.

Hiện tại, theo kế hoạch của Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt, tập trung vào những hành vi người điều khiển phương tiện xe mô tô tham gia giao thông đi vào đường cấm, khu vực cấm như đi vào đường vành đai trên cao, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

77dee422-6227-457e-9040-929ceae2d118.jpeg
Điển hình một trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, để xử lý triệt để tình trạng trên, ngoài đề xuất lắp camera phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị sự vào cuộc của Công an phụ trách địa bàn, lực lượng Thanh tra giao thông cùng tham gia xử lý. Thay vì giải quyết phần ngọn, cần có biện pháp hướng dẫn phân luồng, xử lý nghiêm ở điểm đầu đường lên xuống đường Vành đai 2 ở nút giao Giải Phóng - Trường Chinh. Trong quá trình xử lý, cần có sự phối hợp nhiều đơn vị ở đầu và cuối tuyến đường cùng xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm.

Đồng thời, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người điều khiển xe máy cần chấm dứt vi phạm để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân, người tham gia giao thông và toàn xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý dứt điểm xe máy đi vào đường Vành đai 2 trên cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.