Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử vụ chủ nhà trọ để xảy cháy khiến 2 người tử vong

Chu Dũng| 28/11/2022 19:02

(HNMO) - Ngày 28-11, Tòa án nhân dân quận Ba Đình mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hiệp về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp sinh năm 1947, trú phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Bị hại trong vụ án được xác định là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (sinh năm 1976) và chị Hà Thị Lành (sinh năm 1977), cùng trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (đã chết) cùng 20 hộ gia đình xung quanh nhà bị cáo Nguyễn Thế Hiệp bị thiệt hại về tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 17h ngày 17-9-2018, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, xảy ra vụ cháy trên diện tích khoảng 900m2. Hậu quả khiến vợ chồng anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn còn khiến 9 nhà mặt phố Đê La Thành và 11 căn nhà trong ngách tập thể cơ khí C70 bị cháy lan, thiệt hại tổng trị giá gần 1,9 tỷ đồng.

Theo Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ công an), điểm xuất phát cháy nằm bên trong tầng hai của nhà bị cáo Hiệp. Nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp cho thuê 5 gian nhà trọ tại khu vực ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành. Trong quá trình kinh doanh, bị can không xin phép các cơ quan có thẩm quyền mà tự ý cơi nới, mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn và vách ngăn phòng bằng gỗ dán, tôn xốp…; tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ; tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng và không trang bị đầy đủ các bình chữa cháy...

Trước khi xảy ra vụ cháy, ngày 3-4-2018, đoàn kiểm tra liên ngành phường Ngọc Khánh đã kiểm tra khu nhà trọ của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp và đã lập biên bản về các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp khai nhận về cấu trúc nhà, đặc điểm cầu thang như thực tế và tài liệu điều tra mô tả. Bản thân bị cáo cũng ý thức được việc tự ý cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, làm sàn gỗ ép, tường bằng tôn xốp và hệ thống điện không đồng bộ là nguy hiểm, không bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy.

Tuy nhiên khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng không có căn cứ cho rằng điện trong nhà quá tải dẫn đến chập cháy và yêu cầu xem xét lại quá trình điều tra.

Có mặt tại tòa, nhiều bị hại trình bày, vụ cháy xảy ra họ đã bị thiệt hại nhiều. Dù không mong được đền bù nhưng họ không đồng tình với thái độ của bị cáo và yêu cầu toà xử đúng người, đúng tội.

Luận tội bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hiệp từ 9-10 năm tù, theo tội danh bị truy tố.

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân quận Ba Đình cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào sáng 1-12.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ chủ nhà trọ để xảy cháy khiến 2 người tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.