Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng kịch bản, kêu gọi mọi nguồn lực cho phòng chống dịch Covid-19

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 19/03/2020 14:22

(HNMO) - Sáng 19-3, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Sóc Sơn và Mê Linh.

Cùng tham gia Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Sóc Sơn.

Tại huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Hữu Mạnh cho biết, đến hết ngày 17-3, huyện Sóc Sơn chưa có trường hợp mắc Covid-19. Toàn huyện có 293 trường hợp bắt buộc cách ly y tế; 814 trường hợp tự cách ly, giám sát sức khỏe tại nhà. Huyện đang tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp (F0, F1, F2, F3, F4...).

Huyện Sóc Sơn đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại 430/430 cơ quan, đơn vị, 185/185 trường học..., đồng thời lập danh sách nhân lực ngành Y tế, sẵn sàng huy động cho phòng, chống dịch; tổ chức 7 đội cơ động phòng dịch…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Lưu ý huyện Sóc Sơn có sân bay quốc tế Nội Bài và trên địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp... nên nguy cơ lây nhiễm cao, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị huyện cần tổ chức triển khai phòng, chống dịch cao hơn một mức. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, các xã, khu dân cư tiếp tục hoàn thiện phương án, kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ 3 để sẵn sàng ứng phó.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị huyện quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ trên địa bàn trên tinh thần vừa hướng dẫn, kiểm tra phòng dịch, vừa tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh doanh. Các hoạt động của huyện cần ngắn gọn, thiết thực và phải bảo đảm quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Mê Linh.

Tại huyện Mê Linh - nơi có Khu công nghiệp Quang Minh với 276 doanh nghiệp đang hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện đã thành lập 4 tiểu ban, giao ban thường xuyên 3 lần/tuần và giao ban đột xuất để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Huyện cũng đã thành lập 17 đoàn kiểm tra tại các xã, thị trấn, đơn vị, trường học; ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức diễn tập phòng, chống dịch tại 6 xã…

Trên địa bàn huyện đã thực hiện cách ly y tế 270 người, giám sát sức khỏe với 1.463 người thuộc diện nhập cảnh, đi và đến từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh…

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc của huyện trong công tác phòng, chống dịch. Huyện cũng đã sẵn sàng phương án xây dựng bệnh viện dã chiến để phòng ngừa dịch lây lan. Tuy nhiên, đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị huyện bổ sung các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19, chuẩn bị chu đáo cho mọi hoạt động nếu dịch bệnh lan rộng.

Liên quan đến chế độ chính sách phòng, chống dịch, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng việc phòng, chống dịch Covid-19 dự kiến sẽ diễn ra lâu dài. Bên cạnh nguồn hỗ trợ ngân sách, huyện cần kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để chủ động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đoàn kiểm tra của huyện Mê Linh cần đẩy mạnh giám sát, kiểm tra phối hợp với nỗ lực tuyên truyền để người dân, đơn vị ý thức được nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng kịch bản, kêu gọi mọi nguồn lực cho phòng chống dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.