Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng khu dân cư văn minh ở Hà Nội: Người dân là chủ thể

Hiền Phương| 28/05/2023 06:44

(HNM) - Để xây dựng và duy trì thành công các mô hình khu dân cư văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội coi công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó, luôn xác định người dân là chủ thể thực hiện và duy trì phong trào, để Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Người dân phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) vệ sinh môi trường dịp cuối tuần. Ảnh: Nguyên Hoa

Chú trọng xây dựng mô hình hiệu quả

Trong 2 năm trở lại đây, được cán bộ Mặt trận và ngành chức năng tuyên truyền, vận động, các hộ kinh doanh ở tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không xây bục bệ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Việc tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hằng tuần, duy trì các đoạn đường tự quản, để rác đúng giờ, đúng nơi quy định được thực hiện nền nếp nên đường phố luôn sạch, đẹp.

Chia sẻ về những đổi thay này, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nguyên Xá 2 Nguyễn Thị Minh Thủy cho biết: Tổ dân phố đã xây dựng các quy ước, hương ước, trong đó có quy định việc thực hiện nếp sống văn minh. Nhờ vậy, đến nay, tổ dân phố có hơn 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình học tập”, tỷ lệ hỏa táng ở địa phương đạt trên 80%...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 7, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đã thực hiện tốt mô hình “Ngõ văn minh đô thị” với 5 nội dung, 8 tiêu chí để địa bàn dân cư không có tụ điểm rác thải. Đến nay, tổ dân phố số 7 có 2 ngõ đạt chuẩn văn minh đô thị (ngõ 277 và ngõ 189 phố An Dương). Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 7 An Đức Hạnh thông tin: “Với 409 hộ dân, 1.589 nhân khẩu, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 7 đã chú trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết. Nhờ đó, bà con đồng lòng ủng hộ chủ trương chung, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư”.

Trong khi đó, ngoài việc duy trì các tổ tự quản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm đang tích cực vận động nhân dân phối hợp với Công ty Điện lực, Công an quận bó gọn, thanh thải đường dây điện không sử dụng, tự trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn cho các khu dân cư.

Tại huyện Mỹ Đức, Mặt trận phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì tuyến đường nở hoa “xanh - sạch - đẹp” ở 125 thôn, tổ dân phố thuộc 22 xã, thị trấn; duy trì mô hình phân loại rác thải tại các xã: Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn và thị trấn Đại Nghĩa… Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức Trịnh Xuân Hương chia sẻ: “Để tạo đà cho các mô hình hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời biểu dương những mô hình mới, cách làm hay”.

Tiếp tục “giữ lửa”

Xác định người dân là chủ thể xây dựng khu dân cư văn minh, các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội kết hợp với tổ trưởng tổ dân phố và ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân, coi đây là một trong những tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, người dân ở hầu khắp các khu dân cư, tổ dân phố đã có ý thức bảo vệ môi trường. Hình ảnh bà con tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào dịp cuối tuần đã trở nên quen thuộc ở nhiều địa bàn dân cư.

Với 86 mô hình điểm và 145 tổ tự quản ở khu dân cư, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở quận Thanh Xuân thời gian qua đã thể hiện được tính bền bỉ. Chia sẻ bí quyết “giữ lửa” cho phong trào, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo nói: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương để đôn đốc thực hiện phong trào, đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời những mô hình hiệu quả”.

Việc xây dựng các khu dân cư văn minh đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân Thủ đô theo hướng tích cực. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Các khu dân cư văn minh được duy trì thực hiện tốt thời gian qua đã khẳng định vai trò của cán bộ Mặt trận cơ sở, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp”.

Phát huy kết quả trên, cán bộ Mặt trận cơ sở ở Thủ đô tiếp tục chủ động chọn lựa, xây dựng thêm nhiều mô hình văn minh đô thị, tự quản ở cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng khu dân cư văn minh ở Hà Nội: Người dân là chủ thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.