Ngày 1-7, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) khởi công tòa nhà Viettel Đà Nẵng.
Toà nhà nằm trong định hướng phát triển hạ tầng công nghệ cao của Viettel tại khu vực miền Trung.
Tòa nhà Viettel Đà Nẵng có kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ chữ “V”, biểu trưng cho thương hiệu Viettel và tinh thần không ngừng đổi mới.
Công trình gồm hai khối nhà chính, tích hợp đầy đủ chức năng phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, thử nghiệm sản phẩm, vận hành trung tâm dữ liệu và là nơi làm việc của hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, nhà nghiên cứu công nghệ cao.
Tòa nhà được xây dựng theo hướng kiến trúc xanh, tích hợp vườn treo, mặt dựng tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện môi trường.
Đây sẽ là nơi triển khai các lĩnh vực trọng tâm về viễn thông, công nghệ thông tin, logistics, hàng không vũ trụ, điện tử viễn thông, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, điện toán đám mây…
Viettel cũng định hướng tòa nhà trở thành một hệ sinh thái mở, hỗ trợ hợp tác nghiên cứu, ươm tạo giải pháp và phát triển nhân lực công nghệ cho toàn vùng.
Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 6-2027, đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Tập đoàn Viettel.
Theo Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, sau khi được hoàn thiện, tòa nhà góp phần vào mục tiêu đưa thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ vươn tầm khu vực.
Tại Đà Nẵng, Viettel dự kiến tiếp tục triển khai tiếp hai công trình công nghệ quan trọng khác: Trạm cập bờ tuyến cáp quang biển ALC Đà Nẵng, dự kiến khởi công vào quý III-2025 tại phường Ngũ Hành Sơn. Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế thứ 6 của Việt Nam, kết nối với nhiều quốc gia trong khu vực, tổng dung lượng lên đến 18.000 Gbps, đóng vai trò then chốt trong hạ tầng kết nối số.
Trung tâm Dữ liệu Viettel tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, dự kiến khởi công quý I-2026, là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Uptime Tier 3 lớn nhất miền Trung, với công suất 14MW – phục vụ hiệu quả cho tiến trình chuyển đổi số của khu vực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.