Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng bằng được văn hóa và thương hiệu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 16/03/2021 14:30

(HNMO) - Chiều 16-3, GS.TS. Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham gia buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và cán bộ chủ chốt Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

Kiến nghị 6 nhóm vấn đề

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính...; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Trường hiện có 3 khoa, 2 phòng và 1 trung tâm với tổng số 106 viên chức và người lao động, trong đó có 65 giảng viên.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết, từ năm 2016 đến nay, Trường đã tổ chức thực hiện, phối hợp quản lý và phục vụ 279 lớp với hơn 36.450 học viên, bình quân mỗi năm 56 lớp/7.290 học viên. Về nghiên cứu khoa học, trường đã tổ chức thực hiện 30 đề tài khoa học cấp trường, tổ chức 10 hội thảo khoa học cấp trường, 39 hội thảo khoa học cấp khoa...

Giai đoạn 2021-2025 và những năm tới, trường phấn đấu sớm đạt tiêu chuẩn mô hình trường chính trị chuẩn, xây dựng trường học thông minh, quản lý nhà trường theo tiêu chuẩn chất lượng ISO; xây dựng đội ngũ giảng viên nhà trường đạt tiêu chuẩn với 100% trình độ thạc sĩ trở lên, đến năm 2025, ít nhất 30% đạt trình độ tiến sĩ; trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận có uy tín, chất lượng của Thủ đô và đất nước.

Kiến nghị với thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nêu 6 nhóm vấn đề. Đáng chú ý, trường kiến nghị Thành ủy cho phép được xét tuyển kết hợp với thi tuyển số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn đã công tác tại trường từ 5-17 năm; tăng cơ cấu Ban Giám hiệu thêm 1 người; hằng năm luân chuyển, biệt phái 5% giảng viên đi thực tế có thời hạn 6-12 tháng ở các cơ quan, ban, ngành hoặc địa phương trên địa bàn. Trường cũng kiến nghị thành phố cho thành lập Quỹ khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại trường; cho phép thành lập Tạp chí Khoa học chính trị và xây dựng Đảng Thủ đô; sớm phê duyệt dự án xây dựng trụ sở tại số 220 đường Láng...

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với các kiến nghị của nhà trường; trong đó có việc chuyển hình thức đầu tư xây dựng trường tại số 220 đường Láng từ BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) sang đầu tư công. Với đồ án quy hoạch phân khu nội đô H1-3 sắp ban hành, khu đất hiện tại của trường được phép xây cao 27 tầng, chỉ cần sử dụng mật độ xây dựng khoảng 30% là có thể xây dựng trường đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, tự thân từng đồng chí cán bộ, giảng viên nhà trường phải có quyết tâm vươn lên, không bằng lòng với hiện tại. Năm 2021, nhà trường cần tập trung củng cố nội bộ, xây dựng đề án, chiến lược phát triển; xây dựng kế hoạch để phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy đưa cán bộ đi thực tế.

Không gì thay thế được văn hóa, thương hiệu

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Trường Đạo tạo cán bộ Lê Hồng Phong có bề dày truyền thống 72 năm, lại có vinh dự mang tên đồng chí Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sử xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố; được Đảng, Nhà nước hai lần tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Mặc dù vậy, hiện nay, nhà trường còn có nhiều khó khăn, tồn tại những hạn chế và chưa phát triển tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao và vị trí, vai trò của một trường chính trị, hành chính của Thủ đô. 

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, nhà trường cần tập trung phân tích nguyên nhân để có giải pháp khắc phục những hạn chế, trong đó phải đặc biệt chú trọng phân tích vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhà trường; kiện toàn ngay vị trí Bí thư Đảng ủy.

Nhấn mạnh ý nghĩa truyền thống trong định hướng phát triển của nhà trường, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất là Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải tập trung xây dựng văn hóa, thương hiệu nhà trường, coi đây là động lực để cán bộ, giảng viên gắn bó, cống hiến xây dựng nhà trường. Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định: “Các đồng chí phải biến nhà trường thành mái nhà chung, vun đắp bằng được tinh thần đoàn kết vì sự phát triển chung. Văn hóa, thương hiệu chính là sức mạnh mềm, mà nếu không có thì dù có xây dựng mấy tòa nhà cao 27 tầng cũng không thay thế được”.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, nhiệm vụ quan trọng thứ hai là Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phải bắt tay ngay vào xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Đảng, các khoa, phòng theo vị trí việc làm... Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhà trường phải xây dựng được đội ngũ giảng viên kiêm chức, cộng tác viên thật sự có uy tín, chất lượng; khai thác nguồn lực chất xám to lớn trên địa bàn Thủ đô. Đây là tài sản rất lớn, uy tín của nhà trường cao hay thấp chính là nhờ đội ngũ này.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý, nhà trường phải tập trung nguồn lực rà soát lại các ngành học, môn học, các hình thức đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo, các loại hình đào tạo; trước hết phải chuẩn bị ngay chương trình đào tạo cán bộ dự nguồn các cấp thành phố. Trong quá trình đó, cần đặc biệt coi trọng chất liệu thực tiễn; cán bộ, giảng viên nhà trường phải thật sự đắm mình, hòa mình vào đời sống thực tiễn đất nước, Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố với cán bộ, giáo viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Về cơ sở vật chất, Bí thư Thành ủy giao cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố nghiên cứu, xem xét chỉ đạo để xây dựng cho nhà trường một cơ sở thật sự phù hợp, xứng tầm và lâu dài; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà trường phát triển, trước hết là nhu cầu đi thực tế, tham gia nghiên cứu, hoạch định chủ trương, chính sách. Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ xây dựng thành công thương hiệu, văn hóa riêng, thực sự là mái nhà chung của cán bộ Đảng bộ thành phố.  

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố trao tặng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc, với mong muốn đội ngũ viên chức, người lao động nhà trường sẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nỗ lực vươn lên đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khẳng định, nhà trường sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo, ổn định nội bộ, phát huy sáng tạo, xây dựng ngôi trường với tầm vóc mới, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và sự phát triển của Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng bằng được văn hóa và thương hiệu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.