Thế giới

Vụ đột kích Đại sứ quán Mexico là bất hợp pháp

Thương Nguyệt 13/04/2024 - 13:55

“Bất hợp pháp và tùy tiện” là phán quyết của Tòa án Công lý quốc gia Ecuador đối với vụ việc lực lượng an ninh Ecuador bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas ngay tại Đại sứ quán Mexico.

Phán quyết của Tòa án Công lý quốc gia Ecuador nêu rõ, vụ bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas là bất hợp pháp vì lực lượng an ninh không có lệnh vào Đại sứ quán Mexico.

Các luật sư đã nỗ lực yêu cầu trả tự do cho ông Jorge Glas. Tuy nhiên, tòa án khẳng định, cựu chính trị gia 54 tuổi sẽ vẫn bị giam giữ tại một nhà tù an ninh tối đa ở thành phố Guayaquil trong quá điều tra hai cáo buộc tham nhũng, theo AFP, ngày 13-4.

mexico.jpg
Lực lượng an ninh Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico trong vụ bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Ảnh: Getty Images

Mexico đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador sau vụ việc tối 5-4. Việc lực lượng cảnh sát Ecuador đột kích đại sứ quán được nhìn nhận là vụ việc hiếm hoi xảy ra với một phái bộ ngoại giao nước ngoài. Cuộc đột kích xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mexico chấp nhận yêu cầu tị nạn chính trị của ông Jorge Glas.

Sau khi tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, Mexico tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Công lý quốc tế ở Hà Lan, trong đó có nội dung yêu cầu Liên hợp quốc đình chỉ tư cách thành viên chính thức của Ecuador.

Một số quốc gia Mỹ Latinh, Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu, Mỹ và Liên hợp quốc đồng loạt lên án, đánh giá vụ việc là vi phạm Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao.

Ông Jorge Glas, người giữ chức Phó Tổng thống Ecuador từ năm 2013 đến năm 2017, đã lưu trú tại Đại sứ quán Mexico từ tháng 12-2023. Chính quyền đương nhiệm truy tố ông Jorge Glas nhiều tội danh, gồm cáo buộc biển thủ các quỹ tái thiết sau trận động đất năm 2016. Trước đó, cựu Phó Tổng thống từng ngồi tù khoảng 5 năm vì tội danh tương tự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ đột kích Đại sứ quán Mexico là bất hợp pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.