Thế giới

Mexico đề nghị đình chỉ tư cách thành viên Liên hợp quốc của Ecuador

Thương Nguyệt 12/04/2024 - 07:31

Căng thẳng liên quan vụ đột kích đại sứ quán Mexico chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi Mexico đề nghị Liên hợp quốc đình chỉ tư cách thành viên của Ecuador.

1(2).jpg
Cảnh sát Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico trong vụ bắt giữ Cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Ảnh: Getty Images

Căng thẳng giữa Mexico và Ecuador gia tăng sau khi cảnh sát Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico tại Quito tối 5-4 nhằm bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Ông Jorge Glas bị chính quyền đương nhiệm truy tố nhiều tội danh, gồm cáo buộc biển thủ các quỹ tái thiết sau trận động đất năm 2016.

Cựu Phó Tổng thống Jorge Glas đã lưu trú tại Đại sứ quán Mexico kể từ tháng 12-2023 và được Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, Mexico đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý quốc tế ở Hà Lan, trong đó có nội dung yêu cầu Liên hợp quốc trục xuất Ecuador khỏi tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

“Theo Hiến chương Liên hợp quốc, tòa án cần chấp thuận đề nghị trục xuất. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng không nên phủ quyết”, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mexico cũng đề nghị lời xin lỗi công khai từ Ecuador về cuộc đột kích, bồi thường thiệt hại và cam kết không lặp lại sự việc tương tự. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld khẳng định, Ecuador sẽ bảo vệ hành động của mình và lời xin lỗi “không phải là vấn đề được thảo luận vào thời điểm này”.

Theo The Guardian, Mexico đánh giá cuộc đột kích Đại sứ quán quốc gia này là sự vi phạm trắng trợn các hiệp định quốc tế. Trong động thái đáp trả, quốc gia này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Lãnh đạo các quốc gia Mỹ Latinh cũng lên án và nhận định Ecuador vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mexico đề nghị đình chỉ tư cách thành viên Liên hợp quốc của Ecuador

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.