Ý kiến - Phản hồi

Vỉa hè tại cổng sau Bến xe Mỹ Đình nhếch nhác vì rác thải

Nhi Nhi 18/08/2023 - 17:24

Hiện nay, Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tư nhân Y Cao, cạnh cửa ra bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đã được quây tôn để bảo đảm cảnh quan khu vực và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, phía bên ngoài khu vực quây tôn là một đoạn vỉa hè dài đã bị xâm chiếm, biến thành nơi tập kết rác, phế thải, cũng là nơi kinh doanh buôn bán.

Theo người dân, khu vực vỉa hè này từ lâu là nơi bốc xếp hàng hóa, bến đỗ của lái xe ôm, taxi, cũng là điểm dừng chân uống trà đá vỉa hè của hành khách. Tuy nhiên, gần đây, đoạn vỉa hè này còn bị biến thành điểm tập kết đồ dùng cũ hỏng, kính, gương vỡ cùng rác thải, cây khô củi mục… Cùng với đó, những lá cây rụng xuống lâu ngày không được quét dọn đọng lại thành chân rác, trông rất nhếch nhác.

Ông Nguyễn Trung Thành, người dân phố Trần Bình (quận Nam Từ Liêm) cho biết, rất nhiều biển quảng cáo bằng mica, kính vỡ bị vứt ở vỉa hè nhiều ngày qua chưa được dọn dẹp khiến tuyến phố trở nên lộn xộn, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý những bất cập nói trên để bảo đảm trật tự đô thị, văn minh, môi trường nơi đây.

W_img_1045.jpeg
Vỉa hè là nơi tập kết đồ dùng cũ hỏng, kính, gương vỡ, biển quảng cáo bằng nhựa mica.
W_img_1049.jpeg
Rất nhiều kính hỏng, gương vỡ bị vứt ra vỉa hè.
W_img_1052.jpeg
Có nhiều điểm tập kết gương, kính hỏng trên đoạn vỉa hè này.
W_img_1047.jpeg
Lá cây rụng xuống lâu ngày không được quét dọn đọng lại thành chân rác, trông rất nhếch nhác.
W_img_1051.jpeg
Vỉa hè cũng thành nơi kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe khiến tuyến phố trở nên lộn xộn, mất mỹ quan.
W_img_1053.jpeg
Vật dụng cũ hỏng, xe máy, quán trà đá, ô tô đỗ chiếm dụng vỉa hè.
W_img_1059.jpeg
Các quán trà đá san sát kín vỉa hè.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vỉa hè tại cổng sau Bến xe Mỹ Đình nhếch nhác vì rác thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.