Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì bình yên thôn làng

Nhóm phóng viên| 14/08/2022 06:54

(HNM) - Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm nhất chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Sau một thời gian triển khai, lực lượng công an chính quy đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm ở cơ sở, góp phần gìn giữ sự bình yên của thôn làng ở các xã, thị trấn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Công an xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) sinh hoạt nghiệp vụ nâng cao chất lượng chuyên môn, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Công an xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh).

Tận tình hướng dẫn cho người dân khi làm thủ tục đăng ký xe máy tại Công an xã Vân Nội (huyện Đông Anh).

Công an xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) túc trực giám sát an ninh, trật tự qua hệ thống camera để kịp thời triển khai phương án xử lý các tình huống.

Công an xã Phong Vân phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an huyện Ba Vì) làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Hoạt động tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy được Công an xã Vân Phúc (huyện Phúc Thọ) tích cực triển khai.

Công an thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) duy trì tuần tra để giữ gìn bình yên cho người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì bình yên thôn làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.