(HNM) - Nhận định quan trọng đầu tiên: VCK EURO 2008 có thể không thành công như những VCK khác về mặt tổ chức. Áo và Thụy Sĩ không phải là những quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá, ĐTQG nước họ (nhất là tuyển Áo) lại không mạnh nên khả năng bị loại sớm rất cao.
Đội tuyển Đức (giữa) ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp Euro 2008.
Hơn nữa, việc cả 2 đội đồng chủ nhà, cùng đội ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp không được đánh giá cao dẫn đến sự kỳ cục trong phân bảng: các đội mạnh ở vòng loại EURO 2008 đều né tư cách hạt giống. Hà Lan xui xẻo được chọn làm hạt giống (trong khi Đức tránh được vị trí hạt giống rơi vào bảng khá nhẹ với Croatia, Áo, Ba Lan), kết quả là họ rơi vào bảng tử thần cùng với Pháp, Italia và Rumani. Giữa Hà Lan, Pháp, Italia, đội nào bị loại ngay sau vòng bảng cũng đáng tiếc, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Còn nữa, do cách bốc thăm nên sẽ không có trận chung kết “trong mơ” giữa Pháp và Italia (tái hiện trận chung kết World Cup 2006 và EURO 2000), vì hai đội này sẽ gặp nhau xa nhất là ở vòng bán kết.
* EURO 2008 diễn ra từ 7 đến 29-6, có tổng cộng 31 trận đấu, trong đó có 8 trận vòng bảng đá vào 23h; còn lại là các trận tứ kết, bán kết, chung kết... đá vào 1h45. * Chia bảng: Bảng A: Thụy Sĩ, Séc, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ; Bảng B: Áo, Croatia, Đức, Ba Lan; Bảng C: Hà Lan, Italia, Rumani, Pháp; Bảng D: Hy Lạp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nga
VCK EURO 2008 có 4 bảng, chia làm 2 nhóm: bảng A và B chỉ có 2 ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Đức và Bồ Đào Nha, bảng C và D có đến 4 ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Pháp, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha (chưa kể 2 đội có khả năng gây bất ngờ là Thụy Điển và Rumani). Đường vào bán kết sẽ rộng mở đối với Đức và Bồ Đào Nha, trong khi đó, nhánh dưới (bảng C, D) vô cùng khắc nghiệt: sẽ có đội mạnh bị loại sớm, và sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra? Hãy chờ xem đội nào sẽ là “kẻ xấu số”, và không loại trừ may mắn sẽ có tiếng nói quyết định trong các cuộc chiến không khoan nhượng ở 2 bảng C, D cũng như vòng tứ kết.
Từ kết quả chia bảng, thử dự đoán các đội sẽ vào tứ kết: Séc, Bồ Đào Nha; Đức, Croatia; Pháp, Italia; Tây Ban Nha, Thụy Điển. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế đã chứng minh là khi Hy Lạp có thể vô địch EURO 2004 thì ngay cả những đội như Thụy Sĩ, Nga cũng có quyền ước mơ.
Vũ Nguyên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.