Trước những bất cập về kinh phí, cơ chế để tập huấn, thi đấu quốc tế, chế độ dinh dưỡng chuyên biệt…; Luật Thủ đô năm 2024 như một "cú hích", tiếp sức cho thể thao Hà Nội phát triển, nâng tầm quốc tế. Đây là sự động viên rất lớn đối với các vận động viên, huấn luyện viên của Thủ đô.
Tìm những hạt giống đỏ
Những năm qua, thành phố Hà Nội đã tập trung phát triển sâu rộng các phong trào thể thao quần chúng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai nhiều năm nay, chương trình “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” cũng được phát động 10 năm qua, thu hút hàng triệu người tham gia tập luyện thường xuyên. Hoạt động này vừa giúp nâng cao thể chất, tạo tinh thần thoải mái để các tầng lớp nhân dân có được thể trạng tốt và học tập, lao động hiệu quả hơn. Không những vậy, đây còn là nguồn để tuyển chọn "hạt giống đỏ" cho phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, bổ sung vào các đội tuyển thi đấu cấp quốc gia, quốc tế thời gian qua; đặc biệt là trong các môn bơi, karate, taekwondo, thể thao dưới nước, thể dục dụng cụ, điền kinh...
Trong năm 2025, Hà Nội phấn đấu tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 1.200 vận động viên, trong đó khoảng 150 vận động viên đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trên 200 huấn luyện viên, trong đó có trên 20 huấn luyện viên cao cấp; có trên 30% lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và thành tích thi đấu cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan và trên 30% lực lượng vận động viên và thành tích thi đấu trong đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD lần thứ 20 tại Nhật Bản năm 2026.
Xa hơn, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện khoảng 1.300 vận động viên, trong đó khoảng 250 vận động viên đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trên 200 huấn luyện viên tài năng, trong đó có trên 20 huấn luyện viên cao cấp; có trên 30% lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và thành tích thi đấu cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027 và SEA Games 35 tại Singapore năm 2029.
Mở ra cơ hội phát triển bền vững
Để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới phát triển vận động viên các môn thể thao có thế mạnh của Hà Nội, đồng thời đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc, ngoài việc sàng lọc, tuyển chọn, đào tạo, thì việc chú trọng hơn nữa tới đời sống của vận động viên, huấn luyện viên là những yếu tố Luật Thủ đô năm 2024 đặc biệt quan tâm. Bởi thời gian qua, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng còn nhiều khó khăn về kinh phí; cơ chế để tập huấn, thi đấu quốc tế; chế độ dinh dưỡng chuyên biệt; trang thiết bị tập luyện…
Tháo gỡ những rào cản, Luật Thủ đô năm 2024 cho phép HĐND thành phố được quy định nội dung, mức hỗ trợ cao hơn quy định hiện hành hoặc chưa có trong quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, tùy theo khả năng cân đối ngân sách thành phố đối với vận động viên, huấn luyện viên tham gia huấn luyện tại các bộ môn thể thao thành tích cao, tập huấn đội tuyển thể thao thành tích cao của thành phố và quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trở thành huấn luyện viên, trọng tài viên quốc gia, quốc tế.
Đồng thời, Luật cho phép áp dụng các ưu đãi đầu tư cao hơn quy định hiện hành về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, về thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư khi có các dự án đầu tư mới vào lĩnh vực thể thao. Đáng lưu ý nữa, vận động viên, huấn luyện viên bị tai nạn, suy giảm sức khỏe do đào tạo, huấn luyện, thi đấu còn được học nghề để chuyển nghề khi không còn đáp ứng yêu cầu thi đấu, huấn luyện.
Bên cạnh đó, Luật cũng cho phép áp dụng cơ chế ký hợp đồng nhượng quyền khai thác, quản lý công trình, hạng mục công trình hạ tầng văn hóa, thể thao là tài sản công trong thời gian nhất định. Biện pháp này được kỳ vọng giúp huy động nguồn lực xã hội tham gia, hợp tác với Nhà nước khai thác, vận hành và bảo trì có hiệu quả, đúng công năng của các công trình văn hóa, thể thao. Từ đó, tổ chức nhiều hơn, rộng rãi hơn các hoạt động thể thao đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Ở chiều ngược lại, đây là phương án đúng đắn giúp Nhà nước, nhà đầu tư thu được lợi ích kinh tế cao hơn từ việc hợp tác.
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Lại Phúc Lộc khẳng định, các cơ chế sẵn có và việc đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào thực tiễn chắc chắn sẽ là cơ sở giúp các vận động viên từ các giải quần chúng đến chuyên nghiệp thêm động lực mạnh mẽ tập luyện, thi đấu và gắn bó, cống hiến cho thể thao Hà Nội, cũng như tuyển chọn được những tài năng có trình độ về Thủ đô đóng góp trong thời gian tới.
Đây cũng là cơ sở để các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao yên tâm, tập trung cao độ vào việc tập luyện cũng như thi đấu mang thành tích về cho Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung, hướng đến mục tiêu cao hơn và sự phát triển bền vững của thể thao Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.