Ngày 15-3, News. Az dẫn nguồn tin từ Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết, tổ chức này đã mở 130 trung tâm giáo dục tạm thời trên khắp Gaza, cung cấp cơ hội học tập trực tiếp cho khoảng 47.000 trẻ em.
Trong một tuyên bố, Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini nhấn mạnh rằng: "Giáo dục giúp trẻ em chữa lành và từ từ kết nối lại với tuổi thơ của mình. Điều này rất quan trọng để vượt qua những chấn thương không thể diễn tả thành lời mà trẻ đang phải chịu đựng”.
"Hơn 270.000 bé trai và bé gái đã đăng ký chương trình giáo dục của UNRWA. Các em đang được học những kiến thức cơ bản về tiếng Ả Rập, tiếng Anh, toán học và khoa học", ông Philippe Lazzarini đồng thời khẳng định “UNRWA vẫn là cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và học tập khẩn cấp lớn nhất tại Gaza”.
Bất chấp việc các trung tâm học tập mới mở cửa trở lại gần đây, ông Lazzarini thừa nhận, “chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đưa nhiều trẻ em đến trường. Mục đích là để ngăn chặn một thế hệ trẻ em Palestine bị mất mát".
Ngày 15-3, Hamas cho biết lực lượng này sẽ chỉ thả một người Mỹ và thi thể của bốn con tin khác nếu Israel thực hiện thỏa thuận ngừng bắn của họ, gọi đó là một "thỏa thuận đặc biệt" nhằm đưa lệnh ngừng bắn trở lại đúng hướng.
Theo một quan chức cấp cao của Hamas, các cuộc đàm phán bị trì hoãn về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn sẽ cần bắt đầu vào ngày thả con tin và kéo dài không quá 50 ngày. Israel cũng sẽ phải dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh viện trợ nhân đạo và rút khỏi hành lang chiến lược dọc biên giới Gaza với Ai Cập. Hamas cũng sẽ yêu cầu thả thêm tù nhân Palestine để đổi lấy con tin, quan chức này cho biết.
Israel chưa đưa ra bình luận nào về lời đề nghị của Hamas. Ngày 14-3, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Hamas về "chiến tranh tâm lý" sau lời đề nghị ban đầu, trước khi nhóm này nêu rõ các điều kiện. Mỹ đã trình bày một đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm vài tuần nữa khi các bên đàm phán một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Ai Cập sau khi lãnh đạo cấp cao của Hamas Khalil Al-Hayya đến Cairo cuối tuần này. Ai Cập và Qatar đóng vai trò là những bên trung gian chính với Hamas trong việc đạt được lệnh ngừng bắn và đã tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán nhằm đưa lệnh ngừng bắn trở lại đúng hướng.
Theo News.Az , Arabnews
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.