Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ kỷ niệm Ất Dậu 1945 nghĩ về một "Tuần lễ Ất Dậu 45"

HONGVAN| 12/02/2005 07:32

(HNMĐT) - Vậy là xuân đã về, Tết đã đến gõ cửa từng nhà. Niềm vui của một năm thành công, thắng lợi về mọi mặt của nền kinh tế, xã hội Thủ đô khiến Hà Nội những ngày này như lung linh, đẹp đẽ hơn. Ất Dậu 2005 đã cách xa tròn 60 năm so với Ất Dậu 1945 nhưng những ấn tượng của năm Ất Dậu xưa ấy vẫn còn thật mạnh mẽ. Hànộimới điện tử vừa nhận được một lá thư đầy tâm huyết của ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng công ty ĐTTHVN, 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và chúng tôi xin được chia sẻ nội dung của lá thư này.

Nạn đói năm 1945
Ảnh: Võ An Ninh

(HNMĐT) - Vậy là xuân đã về, Tết đã đến gõ cửa từng nhà. Niềm vui của một năm thành công, thắng lợi về mọi mặt của nền kinh tế, xã hội Thủ đô khiến Hà Nội những ngày này như lung linh, đẹp đẽ hơn. Ất Dậu 2005 đã cách xa tròn 60 năm so với Ất Dậu 1945 nhưng những ấn tượng của năm Ất Dậu xưa ấy vẫn còn thật mạnh mẽ. Hànộimới điện tử vừa nhận được một lá thư đầy tâm huyết của ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng công ty ĐTTHVN, 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và chúng tôi xin được chia sẻ nội dung của lá thư này.

“Năm 2005 là năm Ất Dậu. Cách đây 60 năm, dân tộc ta trải qua qua một Nạn đói khủng khiếp. Nhiều người trẻ tuổi hiện nay không có khái niệm về sự kiện Nạn đói Ất Dậu 1945 này.

Nhắc lại sự kiện này, âu cũng là dịp để cả dân tộc thắp một tuần nhang tưởng nhớ, làm mát lòng những linh hồn đồng bào xấu số đã khuất, làm tinh khiết tấm lòng người đương thời và tiếp tục nhắc nhở thế hệ mai sau.

Nhắc lại sự kiện này, âu cũng là dịp để tôn vinh hạt lúa vàng của người nông dân chân chất, không quản đổ mồ hôi trên luống cày, âm thầm ngày đêm đưa kinh tế Nước nhà vững chắc đi lên, âu cũng là dịp để tôn vinh “hạt gạo làng ta” đã và đang góp phần bảo vệ Tự do - Độc lập của Tổ quốc và thực sự làm ấm no hạnh phúc dân tộc Việt, rạng rỡ Dân tộc Việt, Văn hoá Việt Nam…

Đến nay, đất nước trên đà phồn vinh, nhà nhà no ấm, người dân đã không còn khái niệm đói, rét triền miên.

Nhưng cũng còn bộ phận rất nhỏ nông dân, dân cư, tuy với truyền thống lao động cần cù, nhưng vì nhiều hoàn cảnh, vẫn đang cần hỗ trợ về vốn khởi động (cho dù chỉ là 1 triệu đồng/gia đình đểlàm thêm kinh tế phụ, đủ để mua thêm “cần câu”, con giống… thì cuộc sống đã được cải thiện thêm một chút - một chút thôi nhưng thiết thực cho bữa ăn và đời sống văn hoáhàng ngày).

Cầm lốc lịch trên tay do văn phòng chuyển đến, tôi chợt nghĩ rằng liệu có nên tổ chức một“Tuần lễ Ất Dậu 45”kỷ niệmquá khứnăm 1945 khổ đau, đóivà chết vì đói, vìkhông có gạo, vì không còn gì để mua gạo, vì thiếu một nắm cơm, thiếu nắm rau cỏ,thiếu một bát cháo,không kiếm nổi một muổng nước cháo loãng để cầm hơi… màvài triệu ngườiđã ra đivìĐói, Chết vì Đói.

Kỷ niệm buồn, có lẽ cũng nên tổ chức làm thật đơn sơ, không tốn kém, nhằm thêm một lần giáo dục nhiều điều đạo đức cao cả, trong đó có điềugiản dị:hãy đùm bọc, hãy sống cuộc sống đồng bào,hãytiết kiệm, tiết kiệmđể phát triển, tiết kiệm từng đồnghỗ trợ cho đồng bào còn khổ hơn mình, qua đó, phấn đấu gây dựng một Quỹ khoảng 600 tỷ đồng, với mục tiêu Hỗ trợ người nghèo.

Như vậy, nếu được phát động, cùng với các hình thức tuyên truyền khác (như tranh ảnh ..)với dân sốhơn 80 triệu người lớn bé, nếucó khoảng40 triệu ngườiđóng góp trung bình15 000 đ/người/tuần, tức tiết kiệmđể đóng góp khoảng hơn 2000 đ/ngày trong suốt“Tuần lễ Ất Dậu 45 “ thì Mục tiêu 600 tỷ đồng đã đạt, đã có một Quỹ để sẵn sàng hỗ trợ đồng bào còn khó khăn, nhưng tuyệt vời hơn là phần nào đã hiện thực hoá tấm lòng cao đẹp của cộng đồng, của người đóng góp,của “lá lành”muốn phần nào ấp ủ sẻ chia “lá chưa lành, còn rách”.

Một vài chi tiết kỹ thuật quản lý, hoạt động của Quỹ nhằm bảo toàn, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa chỉ:

Quỹ có tài khoản tại 1 Ngân hàng Nhà nước.

Người/Tổ chức đóng góp có thể gửi vào tài khoản: trực tiếp hoặc qua Bưu điện và sẽ nhận được Phiếu báo của Ngân hàng. Bưu điện và Ngân hàng (ủng hộ) không thu phí dịch vụ. Hoạt động ủng hộ Quỹ được thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhận tiền đóng góp trong thời hạn nhất định (Tuần, tháng, hoặc cả năm 2005)

Quỹ này sẽ dựa trên sự tín chấp để cho vay không lãi trong thời hạn khá dài (tối đa 6 năm chẳng hạn) – nếu trung bình cho vay 3 triệu đồng/đối tượng, thì ngay lần đầu tiên sẽ có khoảng 200.000 đối tượng (hộ thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay) được vay. Danh sách sẽ do đối tượng tự đăng ký, tổ chức xã hội ở địa phương và Quỹ sẽ trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra, xétcho vay trongthời hạn ngắn nhất .


Thủ tục vay - hết sức thuận tiện - điều cơ bản là không yêu cầu bất kỳ Giấy tờ cầm cố nào,chứng minh thế chấp nào. Người vay chỉ cần điền vào Tờ Khế ước mượn tiền bằng tín chấp (hoặc văn bản tương đương) với thông tin cơ bản: “Họ tên, Địa chỉ, Số CMT, thời hạn trả tiền đã mượn, cam kết trả tiền trong thời hạn x năm...”

Cơ quan quản lý Quỹ này (có thể liên kết với một Ngân hàng duy nhất để quản lý tập trung toàn quốc, lâu dài) sẽxét, cho vay, theo dõi, kiểm tra, điều hành.

Chủ tịch, Giám đốc Quỹ là những người có uy tín về đạo dức, liêm khiết, có chuyên môn nghiệp vụ; Ban kiểm soát – ngoài cán bộ chuyên môn, còn có sự tham gia của đại diện các Hội nông dân, Phụ nữ, Chính quyền, Mặt trận cơ sở nơi có người cần vay - chính các vị này sẽ hạn chế những đối tượng lạm dụng việc vay/ cho vay không đúng đối tượng.

Quỹ hoạt động theo quy chế chặt chẽ như của Tổ chức tín dụng chính quy, có thể có thêm những quy định đặc biệt trong Điều lệ Quỹnày để Quỹ được giám sát tốt hơn vì đặc thù của điều kiện Quỹ cho vay.

Sẽ có chuyên mục trên Báo theo dõi việc cho vay và sử dụng tiền vay từ Quỹ của những người được vay. Báo chí sẽ biểu dương những gương làm ăn tốt, hiệu quả từ nguồn quỹ, đồng thời phê phán, lên án, kiến nghị biện pháp xử lý những phần tử tiêu cực, những người lợi dụng nguồn được vay nhưng không thực hiện đúng với cam kết cho vay, xâm hại tôn chỉ mục đích của Quỹ…

Quỹ được giám sát bởi các tổ chức kiểm toán có uy tín, (có thể bị kiểm tratheo yêu cầu của tổ chức đoàn thể, tập thể …).

Tôi hy vọng những người dân lao động bình thường, đặc biệt những doanh nghiệp, tổ chức trong ngoài nước, doanh nhân, kiều bào... sẽ thể hiện tấm lòng vàng, thơm thảo của mình hưởng ứng “Tuần lễ kỷ niệm Ất Dậu 45“ (tạm gọi tên tuần lễ như vậy) và đóng góp gây dựng Quỹ.

Quỹ này sẽ không mất đi (vì không cho không, như vậy đến năm 2010, hàng trăm nghìn ngườivay hưởng lợi vàđủ thời gian để Quỹ phục hồi, nếu không nói là phát triển vì truyền thống “ăn khế trả cục vàng”). Sau này nếu hết người nghèo, có thể chuyển thành Quỹ khác vì sự phát triển của công đồng.

Kính mong Quý Báo xem xét, nếu đề xuấtnày là có ích xin chuyển tới Bạn đọc gần xa cùng suy nghĩ, tìm hành động thiết thực hỗ trợhiệu quả cho những đồng bào còn khó khăn.

Kính thư,

Nguyễn Việt Hùng

TCTy ĐTTHVN, 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ kỷ niệm Ất Dậu 1945 nghĩ về một "Tuần lễ Ất Dậu 45"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.