Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyện thiếu nhi: "Lượng" nhiều-"chất" ít!

ANHTHU| 08/09/2004 11:34

Truyện tranh hiện nay in ra rất nhiều, bán chạy, độc giả đông nhưng nội dung của truyện tranh thì còn nhiều điều đáng lo. “Lượng” thì rất nhiều nhưng “chất” lại ít. Vì phần lớn truyện tranh hiện nay có nội dung kích động bạo lực.

Cần phải chọn lựa những sách truyện lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.
Truyện tranh hiện nay in ra rất nhiều, bán chạy, độc giả đông nhưng nội dung của truyện tranh thì còn nhiều điều đáng lo. “Lượng” thì rất nhiều nhưng “chất” lại ít. Vì phần lớn truyện tranh hiện nay có nội dung kích động bạo lực.

Sẽ chẳng khó khăn cho lắm khi bạn có ý định tìm loại truyện tranh này vì nó được in ấn tràn lan, bày bán la liệt, đến bất kỳ một cửa hàng sách, truyện thậm chí sạp báo vỉa hè cũng có thể mua được.

Dưới cơn lốc của truyện tranh bạo lực gây nên thì các tác phẩm văn học cho thiếu nhi mà các em quen gọi là “truyện chữ” dường như khó chống đỡ nổi. Vì sao khó chống đỡ nổi, có phải vì các em đã quay lưng lại với truyện chữ?

Chúng ta có những tác phẩm hay viết cho thiếu nhi đã làm say lòng bao thế hệ đi trước. Thử kể ra: Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán...; thơ có Bầu trời trong quả trứng của Xuân Quỳnh, có Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa...

Vậy thì tại sao các em lại quay lưng với truyện chữ, chính vì các em đọc sách nhưng lại không có tính định hướng từ phía người lớn. Bằng chứng là những cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, cuộc thi văn học cho thiếu nhi “Vì tương lai đất nước” của NXB Kim Đồng, NXB Trẻ.

Những cuộc thi, những cuộc vận động đều thành công tốt đẹp, những tác phẩm đoạt giải đều là những tác phẩm hay có giá trị về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Nhưng một thực tế đáng buồn là sách in ra nhưng không tiêu thụ được.

Đơn cử là bộ sách gồm 11 quyển là 11 tác phẩm đoạt giải cao nhất trong cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi do NXB Trẻ tổ chức cuối những năm 1990 đã được in ra, được các cơ quan thông tin đại chúng đánh giá cao, song bán được rất ít. Bởi nó bị chìm nghỉm giữa một mớ hỗn tạp các loại truyện tranh rẻ tiền đầy màu sắc nhưng trống rỗng.

Đây là một thực trạng đáng buồn cho văn học thiếu nhi của chúng ta. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ NXB Kim Đồng đã được hoan nghênh khi ấn hành Tủ sách vàng. Phải nói rằng chất của Tủ sách vàng đúng là vàng thật vì ở đây chỉ toàn những tinh hoa của văn học dành cho thanh thiếu nhi, toàn những tác phẩm nổi tiếng từ trước đến nay cả ở trong và ngoài nước.

T.V (SGGP)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện thiếu nhi: "Lượng" nhiều-"chất" ít!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.