Xuất khẩu bền vững với tiêu chuẩn thị trường cao; Kinh tế nông thôn: Nguồn lực còn bỏ ngỏ; Giúp trẻ phát triển tốt về tầm vóc và trí tuệ; Chống loạn giá dịch vụ thú y: Cần có quy định minh bạch; Vi phạm về trật tự đô thị ở phường Dịch Vọng Hậu: Cần những giải pháp quyết liệt hơn… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 2-6-2025.
Xuất khẩu bền vững với tiêu chuẩn thị trường cao
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, 4 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 276,89 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 13%.
Trong các mặt hàng xuất khẩu, dệt may là nhóm hàng chủ lực. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), xuất khẩu mặt hàng dệt may trong tháng 4 đã thu về hơn 3,5 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng 4 năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 13,78 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ.
Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex Lê Tiến Trường đề xuất, các doanh nghiệp trong hệ thống tăng cường liên kết chuỗi, xây dựng và chia sẻ danh mục nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước khi làm hàng xuất khẩu.
Kinh tế nông thôn: Nguồn lực còn bỏ ngỏ
Những năm qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế nông thôn thông qua nhiều mô hình, hoạt động kinh tế đa dạng, hiệu quả khả quan... Song thực tế, nguồn lực này tại các địa phương vẫn còn chưa được khai thác tối đa, nhiều tiềm năng bị bỏ ngỏ.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho rằng, sự chuyển dịch lớn nhất đối với kinh tế nông thôn những năm qua là sự phát triển của các hợp tác xã kiểu mới và mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Đơn cử, Thanh Oai hiện có 13 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, 3 mô hình theo chuỗi khép kín và gần 20 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.
Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, với định hướng đô thị xanh, nông thôn và kinh tế nông thôn cũng phải phát triển xanh, sạch. Thời gian tới, kinh tế nông thôn Hà Nội sẽ phát triển thêm du lịch nông nghiệp, nông thôn, qua đó tăng tính kết nối cộng đồng, cùng xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, giữ gìn “hồn cốt” làng quê trong xu hướng hội nhập.
Giúp trẻ phát triển tốt về tầm vóc và trí tuệ
Hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng, vào các ngày 1 và 2-6, gần 400.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được người thân đưa đến 1.602 điểm uống để được uống bổ sung vitamin A, được cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng...
Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội Trần Thị Hải chia sẻ, trong số hơn 170 đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm có không ít em nhỏ bị bỏ rơi tại bệnh viện, tại cộng đồng, hoặc thuộc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Trong đó, có những trường hợp bị tim bẩm sinh, ung thư máu, u não, suy dinh dưỡng…
Trao đổi về Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Bùi Văn Hào chia sẻ, mục tiêu của chương trình là trên 99,8% trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi uống vitamin A liều cao; trên 95% trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo chiều cao để đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi)…
Chống loạn giá dịch vụ thú y: Cần có quy định minh bạch
Những năm gần đây, khi nhu cầu nuôi thú cưng (chó, mèo...) tăng cao, các dịch vụ chăm sóc và điều trị cho vật nuôi cũng nở rộ. Tuy nhiên, mức phí dịch vụ thú y của các phòng khám, bệnh viện tư lại cho thấy sự thiếu minh bạch và chưa được kiểm soát từ phía cơ quan chức năng.
Chị Nguyễn Thu Huyền ở quận Hà Đông cho biết: “Tôi đã phải chi hơn 10 triệu đồng cho chó nằm viện trong 20 ngày để trị bệnh trĩ. Riêng tiền điều trị nội trú là 500.000 đồng/ngày, chưa kể tiền thuốc và thủ thuật”.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Đình Đảng thông tin, các cơ sở thú y tư nhân được phép hoạt động khi đã đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và được cấp phép theo quy định. Hiện nay, mỗi nơi có mức đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực khác nhau nên mức giá cũng không đồng nhất.
Vi phạm về trật tự đô thị ở phường Dịch Vọng Hậu:
Cần những giải pháp quyết liệt hơn
Phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) có nhiều trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính, chợ đầu mối nông sản, chợ đêm sinh viên... nên dân cư đông đúc, đa dạng.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trương Văn Hưng, cán bộ phụ trách trật tự đô thị phường Dịch Vọng Hậu thừa nhận, trên địa bàn phường còn tồn tại nhiều vi phạm về trật tự đô thị.
Trên thực tế, dù chính quyền phường Dịch Vọng Hậu đã có những biện pháp để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, nhưng các vi phạm vẫn phổ biến và phức tạp.
"Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị", ông Trương Văn Hưng nói.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.