Thế giới

Trung Quốc lập kênh thông tin với 23 nước về nạn nhân lũ quét

Quỳnh Dương 07/09/2026 - 10:18

Trung Quốc đã thiết lập cơ chế liên lạc và chia sẻ thông tin với 23 quốc gia có công dân mất tích sau thảm họa lũ quét tại cửa khẩu Gyirong, giáp Nepal, trong đó có 261 công dân nước ngoài.

trung-quoc.jpg
Công tác tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét vẫn được Trung Quốc khẩn trương tiến hành. Ảnh: Cổng thông tin chính quyền Tây Tạng.

Ngày 7-9, theo chính quyền khu tự trị Tây Tạng, đây là số công dân nước ngoài được xác định là mất tích tại phía Trung Quốc, bao gồm Nepal (104 người), Ấn Độ (49 người), Latvia (33 người) Mỹ (18 người), Anh (15 người) và 18 quốc gia khác. Thông tin liên quan đã được chuyển tới các đại sứ quán của những nước này tại Trung Quốc bằng các kênh ngoại giao.

Theo ông Nhậm Vĩ, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ Khẩn cấp và Phó Chủ tịch chính quyền khu tự trị Tây Tạng, một đường dây nóng hoạt động 24 giờ cũng đã được thiết lập dành riêng cho thân nhân của các công dân nước ngoài mất tích.

Tính đến ngày 6-9, đường dây này đã tiếp nhận 509 cuộc gọi. Các yêu cầu đều được tiếp nhận, xác minh và phản hồi tới người thân của những người mất tích.

Cùng với việc hỗ trợ thân nhân người mất tích, Trung Quốc cũng tăng cường trao đổi thông tin với Nepal để phục vụ công tác ứng phó thảm họa. Theo cơ chế chia sẻ thông tin phòng, chống thiên tai Trung Quốc-Nepal, các dữ liệu về khí tượng, thủy văn, hồ băng và sông băng được cung cấp cho phía Nepal hằng ngày. Đây được xem là nguồn thông tin quan trọng trong bối cảnh khu vực Himalaya tiếp tục đối mặt nguy cơ phát sinh các hiện tượng địa chất và thủy văn nguy hiểm.

Theo đề nghị của Nepal, Chính phủ Trung Quốc đã cử các chuyên gia về cứu hộ trong đường hầm và nhận dạng ADN sang hỗ trợ, đồng thời cung cấp vật tư cứu trợ khẩn cấp.

Sau khi tuyến đường bộ dẫn tới cửa khẩu Gyirong cơ bản được khôi phục, các phương tiện cơ giới hạng nặng đã được đưa vào khu vực bị ảnh hưởng để dọn dẹp chướng ngại vật và mở rộng không gian phục vụ tìm kiếm. Các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tiếp tục sử dụng thiết bị dò tìm sự sống để kiểm tra những vị trí nghi có người mắc kẹt.

Nhà chức trách Tây Tạng cho biết, hồ chắn hình thành phía trên khu vực bị ảnh hưởng đã được tháo nước, dòng chảy của sông trở lại bình thường và nguy cơ liên quan đến hồ chắn này về cơ bản đã được loại bỏ. Đồng thời, hơn 210 chuyên gia tâm lý đã được điều động tới Gyirong để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và các gia đình có người mất tích.

Trong khi đó, theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, thảm họa gây thiệt hại ước tính khoảng 387,5 tỷ rupee, tương đương 2,56 tỷ USD. Ít nhất 7.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, trong khi khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng lại. 11 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện mặt trời, tổng công suất 431,1 MW, đã ngừng hoạt động.

Nepal ước tính cần khoảng 52,6 triệu USD trong 4 tháng đầu để khôi phục đường sá, nơi ở tạm, hệ thống cấp nước và điện.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Trung Quốc lập kênh thông tin với 23 nước về nạn nhân lũ quét

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.