Thế giới

Cứu sống hai công nhân sau 9 ngày mắc kẹt dưới lòng đất Nepal

Huy Anh 04/09/2026 - 15:16

Ngày 4-9, lực lượng cứu hộ Nepal đã đưa hai công nhân ra khỏi đường hầm thủy điện sau 9 ngày mắc kẹt dưới lòng đất, làm dấy lên hy vọng tìm thêm người sống sót trong thảm họa lũ quét và sạt lở khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

2026-09-04t071104z_1_lop023704092026rp1_rtrmadp_baseimage-960x540_nepal-floods-army-hospital-rescue.jpg
Lực lượng quân đội Nepal đưa người sống sót sau thảm hoạ lũ quét và sạt lở tới bệnh viện tại Kathmandu để điều trị. Ảnh: Reuters

Sanjay Shah, quản đốc cơ khí, và Kabir Maharjan, giám sát cơ khí, được cứu từ đường hầm thuộc dự án thủy điện Upper Trishuli 3A ở độ sâu khoảng 170 m. Cả hai được đưa bằng máy bay tới bệnh viện quân đội ở Kathmandu và đang trong tình trạng ổn định.

Theo Shah, thời điểm lũ tràn vào đường hầm có khoảng 40-45 người bên trong. Ông cố gắng cảnh báo và đưa mọi người ra ngoài nhưng không kịp thoát. Shah cho biết có thể vẫn còn 3-4 người sống sót trong đường hầm, thậm chí nhiều hơn ở khu vực sâu bên trong và khu nhà máy điện.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã nghe thấy tiếng nhiều người bên trong sau khi mở được đường vào đường hầm sáng 4-9. Quân đội và cảnh sát Nepal tiếp tục tìm kiếm tại Upper Trishuli 3A với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Các đường hầm thủy điện đang là trọng tâm của chiến dịch cứu hộ do những người mắc kẹt có thể sống sót nhờ các túi khí bên trong. Hơn 270 người đã được giải cứu tại nhiều dự án. Tuy nhiên, nước lũ, đất đá và bùn đã chặn hoặc vùi lấp nhiều lối vào. Riêng tại Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ mất gần 6 ngày mới xác định được vị trí các đường hầm.

Trận lũ ngày 26-8 xảy ra sau khi một sông băng đang tan chảy tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) sạt lở, kéo theo nước, bùn đất và đá tràn xuống các thung lũng. Phần lớn các dự án thủy điện dọc sông Bhote Koshi và Trishuli bị phá hủy hoặc vùi lấp.

Theo các cơ quan chức năng Nepal, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Chính quyền địa phương ước tính khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện ở khu vực Himalaya mất tích, trong đó 500-600 người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Thiệt hại vật chất được ước tính ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal, tương đương 2,56 tỷ USD. Khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng lại, trong đó khoảng 7.500 căn đã bị phá hủy.

Nepal cũng cho biết ít nhất 583 công dân nước ngoài vẫn mất tích, nhiều người trong số này là khách hành hương và du khách leo núi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cứu sống hai công nhân sau 9 ngày mắc kẹt dưới lòng đất Nepal

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.