Mưa lớn, nước sông dâng cao và nguy cơ xuất hiện thêm các hồ chắn tự nhiên đang khiến công tác cứu hộ tại khu vực Himalaya gặp nhiều trở ngại.
Tính đến ngày 30-8, số người thiệt mạng trong trận lũ nghiêm trọng tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã tăng lên 750, trong khi 3.044 người vẫn mất tích. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ nhiều lần phải tạm dừng do thời tiết xấu và lo ngại xảy ra thêm lũ.

Hội Chữ thập đỏ ước tính hơn 90.000 người có thể đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nepal, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá đây là một trong những thảm họa xuyên biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong những năm gần đây, khiến công tác cứu hộ trở nên đặc biệt khó khăn và phức tạp.
Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm hàng trăm người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm của các nhà máy thủy điện. Trước đó, dòng lũ mang theo lượng lớn băng, đá và bùn đất tràn xuống các con sông ở Himalaya, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.
Giới chức Nepal cho biết 734 người đã thiệt mạng, 2.498 người mất tích và 7.514 người được cứu. Ở phía Trung Quốc, huyện Gyirong thuộc Tây Tạng ghi nhận 16 người tử vong và 546 người mất tích.
Trong số những người mất tích tại Tây Tạng có 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia, gồm 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, 33 người Latvia, 18 người Mỹ và 15 người Anh. Bắc Kinh và Kathmandu đang phối hợp xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời tăng cường hợp tác trong phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.
Tình hình cứu hộ tiếp tục phức tạp khi mưa mới khiến mực nước sông Trishuli tại Nepal dâng cao trong ngày 30-8, buộc người dân và các nhóm cứu hộ phải di chuyển lên khu vực an toàn hơn.
Nguy cơ xảy ra thêm lũ vẫn chưa được loại trừ. Một hồ nước hình thành ở thượng nguồn sau sạt lở đã rút phần lớn nước vào tối 29-8, nhưng máy bay không người lái sau đó phát hiện một vụ sạt lở mới cách đó khoảng 2,8 km về phía hạ lưu, tạo thành một đập chắn tự nhiên và vùng nước tích tụ mới. Lực lượng cứu hộ gần cửa khẩu Gyirong đã được di chuyển đến nơi an toàn.
Nepal cho biết chưa cần hỗ trợ quốc tế cho công tác cứu hộ nói chung, nhưng vẫn cần thêm chuyên gia và thiết bị trong một số lĩnh vực chuyên sâu như cứu nạn trong đường hầm, xét nghiệm ADN, bảo quản thi thể và nhận dạng pháp y. Các chuyên gia Ấn Độ và Trung Quốc đã có mặt để hỗ trợ tiếp cận những đường hầm bị phong tỏa.
Theo các nhà khoa học Trung Quốc, thảm họa được cho là liên quan đến sự mất ổn định của sông băng dưới tác động kéo dài của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Dòng bùn đá từ phía Nepal chỉ mất khoảng 6-7 phút để tràn tới khu vực cửa khẩu Gyirong, cuốn qua nhiều công trình trên đường đi.
Trung Quốc đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ và dành ít nhất 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 32,7 triệu USD, cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả. Bắc Kinh cũng hỗ trợ Nepal hàng cứu trợ khẩn cấp, dữ liệu vệ tinh, thông tin thủy văn và các chuyên gia cứu nạn đường hầm.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.