Tối 4-9, Bộ Ngoại giao cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.
Cũng trong ngày 4-9, Cơ quan Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Nepal ước tính thiệt hại do thảm họa đã lên tới khoảng 2,56 tỷ USD, trong khi hơn 1.250 người đã thiệt mạng, trên 4.200 người vẫn mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán.
Ít nhất 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và khoảng 20.000 căn sẽ cần được xây dựng lại.
Chính phủ Nepal dự kiến cần khoảng 52,6 triệu USD cho giai đoạn khắc phục khẩn cấp trong bốn tháng đầu, bao gồm sửa chữa đường sá, khôi phục điện, nước sạch và dựng nơi ở tạm cho người dân.
Theo truyền thông quốc tế, hoạt động cứu hộ sau trận lũ quét và sạt lở đất thảm khốc tại Nepal tiếp tục ghi nhận những diễn biến mới trong 24 giờ qua, khi lực lượng cứu hộ giải cứu thành công hai công nhân còn sống sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm của nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A.
Đây được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi giữa bối cảnh hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.