Chính trị

Trung đoàn Bộ binh 692 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Hiền Phương 06/04/2024 - 15:07

Ngày 6-4, Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (6/4/1954 - 6/4/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

vn.jpg
Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có: Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 692; Thượng tướng Đỗ Căn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tá Nguyễn Huy Danh, Trung đoàn trưởng nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, trước nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ rời chiến khu Việt Bắc chuyển về Thủ đô Hà Nội, bảo vệ các bí mật quốc gia, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định thành lập Đại đoàn 350, thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, gồm 3 Trung đoàn: 600, 254, 53. Mùa thu năm 1954, Tiểu đoàn 12 (đơn vị tiền thân của Trung đoàn 692) thuộc Trung đoàn 600 được thành lập.

qc.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Ngay sau khi thành lập, Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, ra mắt quốc dân đồng bào. Trung đoàn vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Trong suốt thời gian từ khi thành lập đến năm 1978, cán bộ, chiến sĩ “Đoàn Thanh Xuyên” từ một đơn vị thuộc Trung đoàn 600 tách ra thành đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Tư Lệnh Công an nhân dân vũ trang, được tổ chức biên chế thành Trung đoàn 12 Công an nhân dân vũ trang. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang đã tổ chức biên chế Tiểu đoàn 12 thành Trung đoàn 12 Công an nhân dân vũ trang với nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 26-4-1980, Trung đoàn chuyển về Quân khu Thủ đô, trực thuộc Sư đoàn 301 và đổi tên thành Trung đoàn bộ binh 692 cơ động sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn Thủ đô.

hc.jpg
Trung đoàn Bộ binh 692 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều tập thể, cá nhân của Trung đoàn Bộ binh 692 được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn trở thành sĩ quan, tướng lĩnh cao cấp trong quân đội.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Là đơn vị chủ lực, trực tiếp bảo vệ Thủ đô, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692 phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ. Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

duyet.jpg
Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Đặc biệt, Trung đoàn Bộ binh 692 và Sư đoàn 301 phải luôn luôn là lực lượng nòng cốt, chủ yếu của lực lượng vũ trang Thủ đô, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, các sự kiện chính trị, ngoại giao của Đảng, Nhà nước, quân đội diễn ra trên địa bàn. Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ phải làm tròn nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ bình yên cho nhân dân...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung đoàn Bộ binh 692 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.