Chính trị

Bộ Tư lệnh Thủ đô duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

Nguyên Hoa 05/03/2024 07:56

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức giao ban công tác tháng 2-2024.

Trong tháng 2, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lễ hội ánh sáng nghệ thuật “Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội diễn ra trên địa bàn.

Các đơn vị tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Giáp Thìn bảo đảm an toàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo quy định; tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 đúng kế hoạch, hướng dẫn; duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì có nền nếp, phù hợp với từng đối tượng, đạt hiệu quả cao...

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đề ra 16 nhóm phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức hiệp đồng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; trình Thường trực Thành ủy ban hành Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai xây dựng hệ thống văn kiện, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024; rà soát hồ sơ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệnh, kỷ luật quân đội; duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; huấn luyện, giáo dục - đào tạo cho các đối tượng theo kế hoạch bảo đảm chất lượng, an toàn...

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới” năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Thủ đô duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.