Chính trị

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành 28/12/2023 18:25

Chiều 28-12, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

img_5756.jpeg
Các đại biểu thể hiện sự nhất trí với chương trình hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Trung tướng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Trung tướng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Trần Ngọc Tuấn; bí thư các quận, huyện, thị ủy…

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đã tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Hà Nội, trọng tâm là Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 sở, 9 quận, huyện với nhiều nội dung mới, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

img_5758.jpeg
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô báo cáo tại hội nghị.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng ngàn sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, các đơn vị đã triến khai 8 đợt/29 ngày trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm; huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia xử lý 153 vụ việc thiên tai, hỏa hoạn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ thành phố; hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh (đạt 110,6%); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thành lập dân quân thường trực. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, đúng luật.

img_5760.jpeg
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ III; đổi mới nội dung, phương pháp, tạo đột phá trong tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao các cấp; tham gia hội thi, hội thao toàn quân đạt thứ hạng cao.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định đã ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung 4 quy chế lãnh đạo các mặt công tác; hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới (128/120, đạt 107%); chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định mới của Trung ương; thực hiện chặt chẽ lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định; hoàn thành tốt kế hoạch các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng…

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp ủy tổ chức Đảng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang Thủ đô.

img_5757.jpeg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình nhiệm vụ đặt ra năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 24-CT/TƯ ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ thành phố; chủ động dự báo, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm năm 2023; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tố chức và cán bộ.

img_5759.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu quân sự, quốc phòng năm 2024; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm chất lượng, an toàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân; phối hợp chỉ đạo thành lập 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, thành lập các đơn vị dân quân thường trực xong trong tháng 6-2024…

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn…

Các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ; chủ động bám sát quy hoạch để luân chuyển, điều động, bổ nhiệm gắn với kiện toàn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm, động viên kịp thời cán bộ có thành tích công tác tốt.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các quận, huyện, thị ủy tăng cường phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; trước mắt xây dựng và triển khai kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng như bảo vệ các mục tiêu, địa bàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.