Thế giới

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến

Quỳnh Dương 28/07/2023 - 11:10

Ngày 28-7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung đã chứng kiến lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

20230728_100808.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các đại biểu khách mời trên Quảng trường Kim Nhật Thành.

Trong sự kiện kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên được tổ chức vào ban đêm, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18 mới nhất của Triều Tiên đã xuất hiện bên cạnh các máy bay không người lái (UAV) kiểu mới.

20230728_100905.jpg
Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trình diễn tại lễ duyệt binh.

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cáo buộc Mỹ và các đồng minh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

20230728_100838.jpg
Đoàn binh sĩ Triều Tiên đi qua khán đài.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu để thảo luận về các vấn đề quân sự và môi trường an ninh khu vực.

20230728_100825.jpg
Toàn cảnh lễ duyệt binh.

Cuộc chiến 1950-1953 trên bán đảo Triều Tiên khiến hàng triệu người thiệt mạng và bán đảo bị chia cắt đã kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến ngày 27-7-1953. Về mặt lý thuyết, Bình Nhưỡng và Seoul vẫn trong tình trạng chiến tranh vì các bên chưa ký hiệp ước hòa bình.

* Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự sự kiện kỷ niệm ký kết thỏa thuận đình chiến tại thành phố cảng Busan.

"Hàn Quốc của hôm nay tồn tại trên sự hy sinh, cống hiến và quân phục thấm máu của quân đội Liên hợp quốc. Hàn Quốc sẽ luôn biết ơn tất cả các quốc gia đồng minh, những người đã bất chấp hiểm nguy đến với chúng tôi trong lúc khó khăn", ông nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.