Trên công trường "Thiền Quang". Ảnh: T.ChungMấy tháng nay, người dân khu vực xung quanh hồ Thiền Quang đã
Trên công trường "Thiền Quang". Ảnh: T.Chung
Mặt đầy bụi và đất, anh Lê
Công Chính, công nhân Cty Xây lắp và vật tư xây dựng 5 mở cửa xe, bước ra ngoài, hít một hơi không khí trong lành vào đầy lồng ngực rồi nhìn tôi mỉm cười: "Các anh muốn biết gì nhỉ ? Công việc của chúng tôi ấy à ? Đơn giản lắm, “đào” từ 8 giờ tối qua được một chút và hiện giờ, tôi có thể tự cho mình nghỉ ngơi chốc lát". Nhìn chiếc áo công nhân đã bạc màu khoác sơ sài, tôi buột miệng: "Anh mặc thế này mà không lạnh à ?". Chính bật cười: "Cả Hà Nội đang trong chuỗi dài những cơn "sốt", hết đấu giá đất lại tăng giá vàng, giá gas...tôi cũng đang “sốt” đây ! Liệu cái hồ này có hoàn thành xong trước 15/12 không nhỉ ?".Đấy, hơn 20 người thợ, kỹ sư ở đây là
vậy đó. Bấy lấy nay, họ cứ quần quật, lăn sả vào công việc để rồi hôm nay, trao đổi với phóng viên HNM Điện tử, mới chợt giật mình vì "năm hết, Tết sắp đến”, không khí SEA Games 22 hiện hữu rất cụ thể quanh đây với đầy băng rôn, biểu tượng khắp nơi dọc tuyến phố Quang Trung, Trần Bình Trọng và trước cổng Công viên Thống Nhất. Kỹ sư Đặng Hữu Ngữ, cán bộ Cty Xây lắp và vật tư xây dựng 5 không giấu nổi lo lắng khi cho biết, hiện tại hồ Thiên Quang mới thực hiện được gần 1/3 khối lượng công việc (30 nghìn/100 nghìn m3) bùn đất, đào đất chân khay đặt rọ được gần 2000m, đóng cọc tre gia cố hơn 23 nghìn m. Đến tận bây giờ, anh Ngữ vẫn chưa quên được những ngày đầu tiên khi nhận nhiệm vụ phải "xẻ thịt" lòng hồ, anh đã luyến tiếc nó đến mức nào.Hồ Thiền Quang trước khi cải tạo. Ảnh: Thanh Tú |
Vậy mà theo thời gian, do ý thức kém của người dân, hồ Thiền Quang đã bị ô nhiềm nghiêm trọng, trong lòng hồ còn xuất hiện cả loài tảo độc nguy hiểm. Trước tình hình đó, Thành
phố đã cho tiến hành khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế kỹ thuật để tiến hành cải tạo hồ để đến ngày 7/10/2002, ra Quyết định số 6835/QĐ-UB phê duyệt Dự án và điều chỉnh bổ sung gói thầu số 11: "Cải tạo các hồ Thành Công, Thiền Quang" thuộc Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1. Theo đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý Công trình Giao thông công chính (Sở GTCC) còn việc thiết kế lập dự toán do Cty TNHH Nippon Koie (Nhật Bản) đảm nhiệm. Ngày 4/6/2003, TCty Xây dựng NN&PTNT là đơn vị trúng thầu với trị giá hơn 30,1 tỷ đồng. Sau đó, TCty đã uỷ quyền cho Cty Xây lắp và vật tư xây dựng 5 ký hợp đồng kinh tế và trực tiếp thi công dự án quan trọng này.Toàn cảnh hồ Thiền Quang hiện nay. Ảnh: T.Chung |
Theo Quyết định của Thà
nh phố, việc chở bùn đất chỉ có thể làm từ 22h đến 6 giờ sáng hôm sau nên không thể đẩy nhanh tiến độ công việc. Hơn nữa, công trình nằm giữa Thủ đô, mật độ dân cư đông, khi chảy ra hệ thống thoát nước Thành phố, cống thoát nước của hồ vướng nhiều cáp quang, cáp điện thoại, cáp truyền hình...khiến "khó khăn ngập đầu”, như anh Ngữ nhận định. Trong khi cán bộ Cty khu vực hồ Thành Công đã đào, vận chuyển được 10 nghìn/90 nghìn m3 bùn đất thì những người thợ ở đây hoàn thành được 1/3 công việc. Đây là cố gắng, nỗ lực vượt bậc của những người thợ có tâm huyết, trách nhiệm với công việc với phương châm "Tất cả vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp”.Dù Cty đã cố gắng hoàn thành sớm công trình trước thời
hạn để chào đón sự kiện thể thao quan trọng nhất Đông Nam Á nhưng kỹ sư Ngữ cho rằng, phải đến tháng 2 năm tới, hồ Thiền Quang và Thành Công mới được cải tạo xong hoàn toàn. Khi đó, lượng nước trong hồ sẽ được thay mới hoàn toàn, ở giữa hồ được lắp đặt đài phun nước, xung quanh là đường đi dạo. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi, hóng mát, thư giãn cho người dân, đồng thời là công trình thoát nước quan trọng của Thành phố khi mùa mưa tới.Thành Chung(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.